Lo sợ núi lửa, Iceland sơ tán hàng trăm người

Hoạt động sơ tán này được thực hiện sau khi ghi nhận được một cơn địa chấn, có thể dẫn tới lần phun trào thứ hai trong chưa đầy 1 tháng của ngọn núi này.

Ngày 14/4, một nhân viên thuộc Cơ quan bảo vệ dân sự Iceland cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã phải sơ tán 800 người dân sống gần khu vực núi lửa Eyjafjallajokull.

Núi lửa Eyjafjallajokull, gần một sông băng cùng tên và cách thủ đô Reykjavik khoảng 120 km về phía đông, bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 20/3 vừa qua, sau 200 năm “ngủ yên”. Nó phun ra khói bụi và những cột dung nham có chiều cao tới vài trăm mét. Các nhà khoa học lo ngại hoạt động của nó có thể đánh thức một ngọn núi lửa lớn và nguy hiểm hơn ở gần đó.

Iceland, một quốc gia có 320.000 dân, nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương nên có rất nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ. Hiện tượng núi lửa phun trào xảy ra khá phổ biển tại nước này. Các núi lửa hoạt động sau khi những mảng kiến tạo địa tầng của trái đất dịch chuyển và đá nóng chảy phun lên bề mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên