Lộ trình bầu cử tại Thái Lan sau đảo chính

VOV.VN -Lộ trình đưa ra không đề cập đến thời gian thực hiện cũng như không nói rõ có thành lập một Chính phủ lâm thời hay không.

Ngày 29/5, Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia (NCPO), cơ quan cao nhất được thành lập sau cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan đã công bố lộ trình cải cách quốc gia nhằm tiến tới một cuộc bầu cử.


Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia (NCPO) gồm Tư lệnh các binh chủng trong quân đội và Cảnh sát trưởng Quốc gia do Tư lệnh lục quân, Tướng  Prayuth Chan OCha đứng đầu.

Trong cuộc họp thông qua hệ thống trực tuyến với các Bộ ngành trên toàn quốc, Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia cho biết lộ trình nhằm tiến tới một cuộc tổng tuyển cử gồm 3 bước.

Thứ nhất là việc tiếp tục duy trì trật tự xã hội với việc thực hiện các Thông báo và Lệnh do Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia đưa ra từ hôm 22/5 đến nay; thứ hai là thiết lập một luật pháp tạm thời đi đôi thành lập Hội đồng cải cách và Hội đồng lập pháp Quốc gia (có nhiệm vụ tương tự như Quốc hội) và cuối cùng là tổ chức tổng tuyển cử trên toàn quốc.

Tuy nhiên lộ trình đưa ra không đề cập đến thời gian thực hiện cũng như không nói rõ có thành lập một Chính phủ lâm thời hay không để điều hành đất nước.

Trong khi đó tình hình an ninh trật tự xã hội tại Thái Lan sau đảo chính vẫn ổn định tuy nhiên tiếp tục xuất hiện biểu tình chống đảo chính tại trung tâm Bangkok với số lượng người tham dự không nhiều.


Các cuộc biểu tình chống đảo chính tiếp tục xảy ra tại Thái Lan

Lực lượng quân đội cũng tuyên bố sẽ nghiêm khắc giải tán các cuộc biểu tình do vi phạm lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên sau khi xẩy ra xô xát giữa người biểu tình với binh sỹ và cảnh sát. Phía chính quyền đã bắt một số người biểu tình sau khi xảy ra việc đập phá xe quân sự tại các cuộc biểu tình trong mấy ngày qua.

Hôm qua, Phủ Thủ tướng Thái Lan lần đầu tiên mở cửa làm việc sau 7 tháng bị đóng. Đáng chú ý là mặc dù chính phủ cũ không còn tồn tại nhưng các Bộ ngành cũng như bộ máy quản lý văn phòng chính phủ vẫn tồn tại và hoạt động bình thường.

Lãnh đạo cuộc đảo chính cho biết, chiều nay sau khi thả một số cựu lãnh đạo Liên minh Nhân dân vì Dân chủ, tổ chức trước đây chống chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, hiện lực lượng đảo chính còn giam giữ một số ít nhân vật, tuy nhiên sẽ không giam giữ quá 7 ngày, ngoại trừ những trường hợp phải đưa ra tòa án binh do vi phạm các Thông báo và Lệnh của lực lượng đảo chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên