Lộ trình từ Singapore tới Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ bị chậm so với kế hoạch

VOV.VN - Lộ trình theo kế hoạch của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từ Singapore tới Việt Nam ngày 24/8 đã chậm so với kế hoạch vì lý do chưa xác định.

Hiện chưa rõ liệu bà Harris sẽ ở Singapore trong bao lâu. Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ sẽ khởi hành từ Singapore tới Việt Nam - điểm đến thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á vào lúc 16h (giờ Hà Nội). Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về lý do trì hoãn chuyến bay.

Các phóng viên đi cùng Phó Tổng thống đã được đưa về khách sạn Shangri-La không lâu sau 15h30 (giờ địa phương) sau khi lên xe ô tô theo lộ trình ban đầu để đến Căn cứ Không quân Paya Lebar.

Chuyến công du Đông Nam Á lần này của Phó Tổng thống Mỹ được đánh giá là nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực và cảnh báo về những mối đe dọa từ Trung Quốc, đặc biệt đối với các vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Hiện cả Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và Bộ Ngoại giao Singapore đều chưa phản hồi về sự trì hoãn trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào
Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo Trung Quốc đang dấy lên mối đe dọa đối với các quốc gia ở châu Á. Bà đồng thời cũng tái khẳng định Mỹ sẽ không ép các nước trong khu phực phải chọn bên giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào

Phó Tổng thống Harris: Mỹ không ép các nước châu Á phải chọn bên nào

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo Trung Quốc đang dấy lên mối đe dọa đối với các quốc gia ở châu Á. Bà đồng thời cũng tái khẳng định Mỹ sẽ không ép các nước trong khu phực phải chọn bên giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phó Tổng thống Harris: Quan hệ đối tác ở Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của Mỹ
Phó Tổng thống Harris: Quan hệ đối tác ở Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Mỹ với Đông Nam Á nói riêng và Ấn Độ - Thái Bình Dương nói chung, đồng thời tuyên bố khu vực này là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Phó Tổng thống Harris: Quan hệ đối tác ở Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

Phó Tổng thống Harris: Quan hệ đối tác ở Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tái khẳng định cam kết của Mỹ với Đông Nam Á nói riêng và Ấn Độ - Thái Bình Dương nói chung, đồng thời tuyên bố khu vực này là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.