Lũ lớn tại Obrenovac, Serbia: 2.500 người phải đi sơ tán

VOV.VN - Ngày 17/5, lũ lụt tiếp tục hoành hành mạnh tại Serbia và Bosnia-Herzegovina.

2.500 người dân ở thành phố Obrenovac, Serbia đã phải đi sơ tán trong khi 1.400 người đang chờ được cứu trợ do nước lũ dâng cao.

Lính cứu hoả, cảnh sát và quân đội vẫn đang vật lộn để sơ tán công dân ra khỏi Obrenovac bằng tàu thuyền, sau khi nước tại một số con sông gần đó tràn bờ, gây ngập lụt cho hầu hết thành phố Obrenovac.

Một khu vực tại Serbia chìm trong nước lũ (Ảnh Reuters)

Trước đó, một số cư dân và nhân viên cứu hộ đã bị chết đuối. Tại đây, giao thông đường sắt và đường bộ đã bị tê liệt.

Thủ tướng Sécbia Aleksandar Vucic thông báo nếu nước sông Sava tăng thêm 30cm thì một phần lớn diện tích lãnh thổ Serbia sẽ chìm trong bóng tối vì mất điện. Hàng chục nghìn ngôi nhà tại Sabac- thành phố bên bờ sông Sava, đang bị nguy hiểm.

Kể từ khi nhà chức trách Serbia phát cảnh báo lũ vào 14/5 vừa qua, đã có 7.250 người đi sơ tán. Hơn 1.750 binh sỹ cùng hàng trăm xe cơ giới, máy bơm và tàu thuyền sẵn sàng ứng trực ở những nơi nguy hiểm cùng với hàng nghìn cảnh sát, lực lượng cứu hộ.

Nga đã cử một máy bay cùng nhân viên cứu hộ tới giúp Serbia sơ tán người dân vùng ngập lũ.

Uỷ ban châu Âu ngày 16/5 thông báo đã gửi viện trợ cho Serbia và Bosnia-Herzegovina. Slovenia cũng cử 2 trực thăng và các đội cứu hộ tới giúp đỡ Serbia và Bosnia-Herzegovina./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên