Lũ lụt tại Ấn Độ, hơn 100 người chết

(VOV) -Ngày 19/6, Thủ tướng Ấn Độ cho biết, số người chết do lũ lụt tại bang Uttrakhand đã vượt quá 100 và có thể còn tăng cao.

Quân đội Ấn Độ đã tiến hành sơ tán gần 12.000 người hành hương Hindu bị mắc kẹt ở vùng đồi núi do mưa lớn và lở đất. Tuy nhiên, gần 63.000 người vẫn còn bị cô lập.

Người phát ngôn Không quân Ấn Độ cho biết, 22 trực thăng được huy động để thả các hộp thực phẩm và hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ, đồng thời sơ tán những du khách còn mắc kẹt.

Lũ lụt tàn phá Ấn Độ (Ảnh: AP)

Theo chính quyền bang Uttrakhand, lũ đã cuốn trôi nhiều đường giao thông, gần 20 cầu cống, phá hủy hàng trăm ngôi nhà. 40 khách sạn nhỏ bên bờ sông Mandakini bị phá hủy. Trong khi đó tại bang lân cận Uttar Pradesh, có thêm 17 người chết kể từ hôm Chủ nhật.

Lũ lụt đã ảnh hưởng tới một số bang và thủ đô New Delhi với gần 2.000 người sơ tán tới các khu lều bạt do chính phủ quản lý.

Dự báo tình hình lũ sẽ giảm bớt khi mực nước sông Yamuna bắt đầu rút vào chiều 20/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về tình hình mưa lũ tại Ấn Độ
Tin thêm về tình hình mưa lũ tại Ấn Độ

(VOV) - Thiệt hại nặng nề nhất là bang Uttarakhand với 10 người chết và 50 người mất tích.

Tin thêm về tình hình mưa lũ tại Ấn Độ

Tin thêm về tình hình mưa lũ tại Ấn Độ

(VOV) - Thiệt hại nặng nề nhất là bang Uttarakhand với 10 người chết và 50 người mất tích.

Ấn Độ: Số người chết vì lũ lụt tăng lên 65
Ấn Độ: Số người chết vì lũ lụt tăng lên 65

Ngập lụt và lở đất cũng khiến 60.000 người hành hương bị mắc kẹt ở miền Bắc Ấn Độ.

Ấn Độ: Số người chết vì lũ lụt tăng lên 65

Ấn Độ: Số người chết vì lũ lụt tăng lên 65

Ngập lụt và lở đất cũng khiến 60.000 người hành hương bị mắc kẹt ở miền Bắc Ấn Độ.