Luật cải cách y tế ở Mỹ bị tuyên vi hiến

Thẩm phán Henry Hudson phán quyết rằng Quốc hội Mỹ đã vượt thẩm quyền khi buộc người Mỹ phải mua bảo y tế vào năm 2014 nếu không sẽ bị phạt. 

Ngày 13/12, Tòa án Liên bang Mỹ tại bang Virginia tuyên bố rằng các điều khoản liên quan tới cá nhân người mua bảo hiểm, chiếm phần lớn các điều khoản trong Luật cải cách y tế là bất hợp pháp.  

Trong khi đó phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Washington, Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibs cho rằng chính quyền Tổng thống Obama tin tưởng rằng đạo luật đó là hợp hiến.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau khi Hạ viện thông qua dự luật cải cách y tế hôm 21-3 (Ảnh: Reuters)

Thẩm phán Henry Hudson nói rằng điều khoản gây tranh cãi này không chỉ đơn thuần là việc quy định về kinh doanh bảo hiểm mà đó còn là quyền cá nhân trong việc lựa chọn có tham gia chương trình đó hay không.

Luật cải cách y tế được Tổng thống Obama ký ngay sau khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua với số phiếu sít sao, qui định mọi người dân Mỹ đều phải mua bảo hiểm y tế hoặc sẽ bị phạt khoảng 700 USD một năm.

Báo chí Mỹ cho rằng quyết định của tòa án bang Virginia là "cú đánh" đầu tiên  vào chương trình ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama, người đã ký ban hành đạo luật được cho là có thay đổi lớn nhất trong ngành y tế của Mỹ trong suốt 40 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên