Lực lượng đối lập đòi hoãn bỏ phiếu về kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa ở Pháp

VOV.VN - Các lực lượng chính trị đối lập trong Quốc hội Pháp đã đồng loạt yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc đến sau ngày 29/4.

Chính phủ Pháp đã sẵn sàng công bố kế hoạch chi tiết cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc. Kế hoạch này sẽ được Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua vào chiều ngày 28/4. Tuy nhiên, các lực lượng chính trị đối lập trong Quốc hội Pháp đã đồng loạt yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu này đến sau ngày 29/4.

Phap_0.jpg
Tính đến hết ngày 27/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 23.293 ca tử vong. (Ảnh minh họa/Le Monde)

Theo đúng kế hoạch, vào khoảng 15h ngày thứ Ba này, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sẽ trình Quốc hội Pháp bản kế hoạch chi tiết cho quá trình dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa toàn quốc. Quốc hội Pháp dự kiến sẽ bỏ phiếu về kế hoạch này ngay sau đó. Tuy nhiên, lộ trình này đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ các lực lượng đối lập trong Quốc hội.

Sau khi lên tiếng chỉ trích cách làm việc của Chính phủ Pháp, trong ngày 27/4, Chủ tịch của 5 nhóm trong Quốc hội Pháp là các ông Jean Luc Mélenchon (nhóm Đảng Nước Pháp bất khuất), bà Valérie Rabault (nhóm Đảng Xã hội), ông André Chassaigne (nhóm Đảng Cộng sản), ông Jean-Christophe Lagarde (nhóm Liên minh những người dân chủ và độc lập) và ông Philippe Vigier (nhóm Tự do và Lãnh thổ), đã đồng loạt yêu cầu lùi thời gian bỏ phiếu.

Trong lá thư chung gửi cho Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, Chủ tịch các nhóm này lên án việc bỏ phiếu ngay sau khi chính phủ trình kế hoạch là việc làm khó hiểu và không thể chấp nhận được. Các lãnh đạo chính trị này một lần nữa yêu cầu lùi bỏ phiếu đến sau ngày 29/4, tức sau khi Chính phủ Pháp tham vấn chính quyền các địa phương.

Ngoài ra, các lãnh đạo đối lập cũng cho rằng, sau khi thảo luận, kế hoạch của Chính phủ có thể sẽ phải sửa đổi, bổ sung.

Các nhân vật này cũng khẳng định, trong buổi đối thoại với Thủ tướng Pháp hôm 24/4 vừa qua liên quan các nội dung và biện pháp dự kiến triển khai trong kế hoạch, Thủ tướng Pháp không hề đề cập tới việc bỏ phiếu tại Quốc hội ngay sau khi Chính phủ công bố kế hoạch này.

Cần phải nói thêm, việc bỏ phiếu sắp tới tại Quốc hội Pháp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi chỉ có 75 Nghị sỹ tham gia bỏ phiếu (thay vì 577 Nghị sỹ như thường lệ), do Quốc hội nước này cũng phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh lây lan virus Sars-CoV-2.

Liên quan tới tình hình dịch Covid-19 tại Pháp, sau 2 ngày có dấu hiệu giảm mạnh, số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp lại tăng cao trở lại với 437 ca trong vòng 24 giờ. Tính đến hết ngày 27/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 23.293 ca tử vong.

Tuy nhiên, số ca bệnh trong hệ thống bệnh viện và số ca trong phòng cấp cứu tiếp tục xu hướng giảm chậm và đều. Hiện còn hơn 28.000 người phải nhập viện vì mắc Covid-19, trong đó hơn 4.600 ca bệnh nặng trong phòng cấp cứu. Từ đầu mùa dịch, hơn 45.500 người đã được chữa khỏi và xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập ở Pháp đòi thêm thời gian nghiên cứu phương án gỡ phong tỏa
Phe đối lập ở Pháp đòi thêm thời gian nghiên cứu phương án gỡ phong tỏa

VOV.VN - Lực lượng chính trị đối lập yêu cầu lùi thời hạn bỏ phiếu thông qua kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Phe đối lập ở Pháp đòi thêm thời gian nghiên cứu phương án gỡ phong tỏa

Phe đối lập ở Pháp đòi thêm thời gian nghiên cứu phương án gỡ phong tỏa

VOV.VN - Lực lượng chính trị đối lập yêu cầu lùi thời hạn bỏ phiếu thông qua kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Pháp công bố chi tiết kế hoạch nới lỏng phong tỏa đầu tuần này
Pháp công bố chi tiết kế hoạch nới lỏng phong tỏa đầu tuần này

VOV.VN - Vấn đề mở cửa trở lại các trường học trên toàn nước Pháp nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Pháp công bố chi tiết kế hoạch nới lỏng phong tỏa đầu tuần này

Pháp công bố chi tiết kế hoạch nới lỏng phong tỏa đầu tuần này

VOV.VN - Vấn đề mở cửa trở lại các trường học trên toàn nước Pháp nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Pháp đặt mục tiêu tiến hành ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần
Pháp đặt mục tiêu tiến hành ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần

VOV.VN - Pháp đặt mục tiêu có thể thực hiện ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần khi bắt đầu dần nới lỏng lệnh phong tỏa và tháng tới.

Pháp đặt mục tiêu tiến hành ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần

Pháp đặt mục tiêu tiến hành ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần

VOV.VN - Pháp đặt mục tiêu có thể thực hiện ít nhất 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần khi bắt đầu dần nới lỏng lệnh phong tỏa và tháng tới.