Lực lượng Ukraine chỉ còn kiểm soát 20% thành phố Sievierodonetsk

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đang kiểm soát chỉ 20% thành phố Sievierodonetsk ở phía Đông - thành phố lớn nhất vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev ở khu vực Lugansk, người đứng đầu chính quyền thành phố Oleksandr Stryuk cho hay.

Tuy nhiên, ông Stryuk nhận định các lực lượng của Ukraine vẫn còn hy vọng để ngăn cản Nga kiểm soát toàn bộ thành phố.

Theo ông Stryuk, Nga hiện kiểm soát 60% thành phố Sievierodonetsk trong khi phần còn lại trở thành "vùng đất không người".

Ông Stryuk cho biết: "20% thành phố đang được lực lượng vũ trang của chúng tôi quyết tâm bảo vệ. Quân đội của chúng tôi đang củng cố các tuyến phòng thủ. Những nỗ lực đang được thực hiện để đẩy lùi quân đội Nga. Chúng tôi hy vọng, dù điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ giải phóng được thành phố và không để nó bị chiếm giữ hoàn toàn".

Trước đó, thống đốc Lugansk Serhiy Haidai cho biết Nga hiện "kiểm soát 70% Sievierodonetsk" và quân đội Ukraine "đã rút về những vị trí được chuẩn bị trước có lợi thế hơn".

Khoảng 12.000 - 13.000 người vẫn ở trong thành phố và không thể nhận được thức ăn cũng như cứu trợ và hiện không thể đưa họ ra ngoài, ông Stryuk thông báo.

Trước đó, Tướng Đức đã nghỉ hưu Roland Kater cho rằng Ukraine sẽ mất quyền kiểm soát toàn bộ Donbass "trong một vài ngày hoặc vài tuần".

Ông Kater dự đoán, mục tiêu của quân đội Nga sau đó sẽ là tăng cường hành lang trên đất liền với Crimea. "Tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến một chiến thuật rõ ràng: Đầu tiên là kiểm soát Donbass, sau đó sẽ sẵn sàng cho những chiến dịch tiếp theo. Theo tôi, mọi thứ sẽ được thực hiện nhằm thiết lập vững chắc sự kết nối qua đất liền tới Crimea, Mariupol và các thành phố cảng khác", ông Kater nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine đến bước ngoặt quyết định, các bên thay đổi mục tiêu
Xung đột Nga-Ukraine đến bước ngoặt quyết định, các bên thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Gần 100 ngày kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, giao tranh vẫn tiếp diễn và chưa bên nào tuyên bố hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nhiều nhà phân tích cho rằng, viễn cảnh sẽ là một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài.

Xung đột Nga-Ukraine đến bước ngoặt quyết định, các bên thay đổi mục tiêu

Xung đột Nga-Ukraine đến bước ngoặt quyết định, các bên thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Gần 100 ngày kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, giao tranh vẫn tiếp diễn và chưa bên nào tuyên bố hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nhiều nhà phân tích cho rằng, viễn cảnh sẽ là một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài.

Ukraine tiết lộ mất từ 60 - 100 binh sỹ mỗi ngày, thừa nhận tình hình rất khó khăn
Ukraine tiết lộ mất từ 60 - 100 binh sỹ mỗi ngày, thừa nhận tình hình rất khó khăn

VOV.VN - Tổng thống Ukaine Zelensky ngày 31/5 cho biết, nước này đang mất từ 60 đến 100 binh sỹ mỗi ngày trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine tiết lộ mất từ 60 - 100 binh sỹ mỗi ngày, thừa nhận tình hình rất khó khăn

Ukraine tiết lộ mất từ 60 - 100 binh sỹ mỗi ngày, thừa nhận tình hình rất khó khăn

VOV.VN - Tổng thống Ukaine Zelensky ngày 31/5 cho biết, nước này đang mất từ 60 đến 100 binh sỹ mỗi ngày trong cuộc chiến với Nga.

Các cuộc đàm phán đưa lương thực Nga, Ukraine trở lại thị trường đạt tiến triển
Các cuộc đàm phán đưa lương thực Nga, Ukraine trở lại thị trường đạt tiến triển

VOV.VN - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric ngày 31/5 cho biết, cơ quan này đã có các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng” với cả Nga, Mỹ và các bên liên quan về việc tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc và phân bón Nga và Ukraine trở lại thị trường toàn cầu.

Các cuộc đàm phán đưa lương thực Nga, Ukraine trở lại thị trường đạt tiến triển

Các cuộc đàm phán đưa lương thực Nga, Ukraine trở lại thị trường đạt tiến triển

VOV.VN - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric ngày 31/5 cho biết, cơ quan này đã có các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng” với cả Nga, Mỹ và các bên liên quan về việc tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc và phân bón Nga và Ukraine trở lại thị trường toàn cầu.