Các cuộc đàm phán đưa lương thực Nga, Ukraine trở lại thị trường đạt tiến triển

VOV.VN - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric ngày 31/5 cho biết, cơ quan này đã có các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng” với cả Nga, Mỹ và các bên liên quan về việc tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc và phân bón Nga và Ukraine trở lại thị trường toàn cầu.

Ông Dujarric cho biết, các quan chức Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với các bên, để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu đang gia tăng, một phần do ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine và các lệnh trừng phạt liên quan.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield, Mỹ không trừng phạt trực tiếp các mặt hàng ngũ cốc và phân bón Nga nhưng các công ty vận tải đang tỏ rõ lo lắng. Mỹ có thể sẽ có động thái trấn an, khuyến khích dành cho các công ty vận tải để tạo thuận lợi cho Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón ra thế giới.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Ukraine không bị cản trở, với sự phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã tới cả Nga và Ukraine, để thảo luận về tình hình chiến sự, cũng như tìm cách để hỗ trợ đưa sản phẩm lương thực và nông nghiệp của 2 quốc gia này trở lại thị trường, do lo ngại về một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu
Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

VOV.VN - Moscow nhiều lần tuyên bố, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga là điều kiện tiên quyết để giải phóng xuất khẩu nông sản và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

VOV.VN - Moscow nhiều lần tuyên bố, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga là điều kiện tiên quyết để giải phóng xuất khẩu nông sản và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

EU giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh lo ngại thiếu lương thực
EU giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh lo ngại thiếu lương thực

VOV.VN - Trong bối cảnh lo ngại cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, ngày 12/5, Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch khẩn cấp để giúp vận chuyển lúa mì và ngũ cốc đang bị mắc kẹt tại các cảng bị bao vây của Ukraine.

EU giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh lo ngại thiếu lương thực

EU giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trong bối cảnh lo ngại thiếu lương thực

VOV.VN - Trong bối cảnh lo ngại cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, ngày 12/5, Ủy ban châu Âu đã lên kế hoạch khẩn cấp để giúp vận chuyển lúa mì và ngũ cốc đang bị mắc kẹt tại các cảng bị bao vây của Ukraine.

Hải quân Nga sẽ đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine lưu thông
Hải quân Nga sẽ đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine lưu thông

VOV.VN - Ngày 31/5, phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Hải quân Nga sẽ đảm bảo việc đi lại không bị cản trở cho các tàu chở ngũ cốc của Ukraine, nếu Ukraine giải quyết được vấn đề rà phá thủy lôi trong lãnh hải của mình.

Hải quân Nga sẽ đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine lưu thông

Hải quân Nga sẽ đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine lưu thông

VOV.VN - Ngày 31/5, phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Hải quân Nga sẽ đảm bảo việc đi lại không bị cản trở cho các tàu chở ngũ cốc của Ukraine, nếu Ukraine giải quyết được vấn đề rà phá thủy lôi trong lãnh hải của mình.

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine
Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Litva mới đây đề xuất thành lập một liên minh hải quân nhằm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới. Liệu điều này có khả thi?

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Litva mới đây đề xuất thành lập một liên minh hải quân nhằm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới. Liệu điều này có khả thi?