Đắk Nông thu hút gần 500 dự án, hơn 80.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sau 20 năm thành lập, tỉnh Đắk Nông đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Một trong những thành công của tỉnh là cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư.

Ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, ngay từ những năm đầu thành lập, tỉnh Đắk Nông luôn xác định thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng để tỉnh phát triển. Tỉnh đã từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư theo hướng xác lập các lĩnh vực mũi nhọn trên cơ sở lợi thế so sánh vốn có.

Các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, hàng loạt chính sách liên quan đến thu hút đầu tư của chính quyền được ban hành để thu hút nguồn vốn đầu tư vào Đắk Nông bằng những dự án hiện hữu, thiết thực. Theo đó, giai đoạn 2004-2023, Đắk Nông đã thu hút  được gần 500 dự án,với tổng vốn hơn 80.000 tỷ đồng. Các dự án thu hút đầu tư tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp, điện năng, nông- lâm nghiệp, hạ tầng, đô thị.

Theo ông Trần Đình Ninh, thiện chí mời gọi các nhà đầu tư của Đắk Nông là rất rõ ràng. Ngoài việc nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phù hợp, Đắk Nông đã thể hiện quyết tâm cải thiện hình ảnh, môi trường đầu tư bằng những hành động cụ thể. Là tỉnh thành lập sau, nhưng Đắk Nông đã tiên phong trong việc áp dụng các mô hình tiên tiến trong quản lý hành chính như: trung tâm hành chính công; trung tâm xúc tiến đầu tư; gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, cà phê doanh nhân…

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư luôn được tỉnh và các ngành chức năng quan tâm. Đến nay, Đắk Nông đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 77 thủ tục hành chính. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ đã góp phần rút ngắn thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư. Những nỗ lực này đã được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý đánh giá cao, điển hình là chỉ số PCI của Đắk Nông sau thời gian dài duy trì thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng đã có sự thăng hạng ấn tượng, vươn lên vị trí 38/63 cả nước (năm 2022).

 

Theo ông Ninh: “Liên quan đến thu hút đầu tư thì với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì chỉ số CPI đã tăng, từ 62 bây giờ đã lên 38, đây cũng là thành tích, biểu hiện của việc môi trường đầu tư tốt. Từ lãnh đạo đến các sở ngành, chính quyền địa phương, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp rất tích cực để giải quyết cơ bản các kiến nghị của các doanh nghiệp".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống nông dân Đắk Lắk khởi sắc từ trồng bắp ngọt tại vùng trũng
Cuộc sống nông dân Đắk Lắk khởi sắc từ trồng bắp ngọt tại vùng trũng

VOV.VN - Xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk là vùng chiêm trũng. Thu nhập của người dân chủ yếu từ trồng lúa và một số loại cây hoa màu, năng suất, chất lượng thấp, đời sống bấp bênh. Thế nhưng với quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mấy năm trở lại đây, đời sống bà con cũng nhiều khởi sắc.

Cuộc sống nông dân Đắk Lắk khởi sắc từ trồng bắp ngọt tại vùng trũng

Cuộc sống nông dân Đắk Lắk khởi sắc từ trồng bắp ngọt tại vùng trũng

VOV.VN - Xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk là vùng chiêm trũng. Thu nhập của người dân chủ yếu từ trồng lúa và một số loại cây hoa màu, năng suất, chất lượng thấp, đời sống bấp bênh. Thế nhưng với quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mấy năm trở lại đây, đời sống bà con cũng nhiều khởi sắc.

Nuôi cá lời trăm triệu trên vùng non nước hữu tình Đắk Nông
Nuôi cá lời trăm triệu trên vùng non nước hữu tình Đắk Nông

VOV.VN - Môi trường trong lành với rất nhiều hồ thủy điện, thủy lợi lớn, tại tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi cá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy vậy, những vướng mắc về cơ chế, nguồn lực đầu tư đang cản trở địa phương này khai thác lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Nuôi cá lời trăm triệu trên vùng non nước hữu tình Đắk Nông

Nuôi cá lời trăm triệu trên vùng non nước hữu tình Đắk Nông

VOV.VN - Môi trường trong lành với rất nhiều hồ thủy điện, thủy lợi lớn, tại tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi cá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy vậy, những vướng mắc về cơ chế, nguồn lực đầu tư đang cản trở địa phương này khai thác lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Vướng mắc quy hoạch bô xít, Đắk Nông bế tắc trong đầu tư công
Vướng mắc quy hoạch bô xít, Đắk Nông bế tắc trong đầu tư công

VOV.VN - Đầu tư công bế tắc, thiên tai gây thiệt hại lớn, chồng lấn quy hoạch bô xít cản trở phát triển kinh tế, xã hội là những vấn đề nổi bật được nêu ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hôm nay (26/10).

Vướng mắc quy hoạch bô xít, Đắk Nông bế tắc trong đầu tư công

Vướng mắc quy hoạch bô xít, Đắk Nông bế tắc trong đầu tư công

VOV.VN - Đầu tư công bế tắc, thiên tai gây thiệt hại lớn, chồng lấn quy hoạch bô xít cản trở phát triển kinh tế, xã hội là những vấn đề nổi bật được nêu ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hôm nay (26/10).

Thị trường bất động sản ảm đạm, Đắk Nông thu ngân sách giảm mạnh
Thị trường bất động sản ảm đạm, Đắk Nông thu ngân sách giảm mạnh

VOV.VN - Thị trường bất động sản ảm đạm từ giữa năm 2022 kéo dài đến nay đã tác động không nhỏ đến nguồn thu ngân sách từ đất đai của tỉnh Đắk Nông.

Thị trường bất động sản ảm đạm, Đắk Nông thu ngân sách giảm mạnh

Thị trường bất động sản ảm đạm, Đắk Nông thu ngân sách giảm mạnh

VOV.VN - Thị trường bất động sản ảm đạm từ giữa năm 2022 kéo dài đến nay đã tác động không nhỏ đến nguồn thu ngân sách từ đất đai của tỉnh Đắk Nông.

Vướng quy hoạch bô xít, Đắk Nông gặp khó giải ngân vốn đầu tư công
Vướng quy hoạch bô xít, Đắk Nông gặp khó giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Nhiều công trình, dự án tại tỉnh Đắk Nông đang không thể triển khai, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm nay nhiều khả năng không thể hoàn thành do vướng quy hoạch bô xít.

Vướng quy hoạch bô xít, Đắk Nông gặp khó giải ngân vốn đầu tư công

Vướng quy hoạch bô xít, Đắk Nông gặp khó giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Nhiều công trình, dự án tại tỉnh Đắk Nông đang không thể triển khai, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm nay nhiều khả năng không thể hoàn thành do vướng quy hoạch bô xít.