Lưỡng đảng đòi tăng trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: Bài toán cân bằng của Biden

VOV.VN - Tổng thống Biden sẽ phải cân bằng giữa mục tiêu nối lại quan hệ với các đồng minh NATO, trong đó có Đức và sức ép gia tăng trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2 từ lưỡng đảng Mỹ.

Một thượng nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn việc thi công đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 giữa bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang đứng trước sức ép về việc đối phó với ảnh hưởng của Nga ở châu Âu.

"Chính quyền Biden đang xem xét về lệnh trừng phạt nhưng việc này sẽ cần thời gian và họ mới chỉ điều hành đất nước trong chưa đầy 2 tháng. Dù vậy, tôi vẫn khuyến khích họ thúc đẩy những nỗ lực này", Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại cho hay trong một cuộc trao đổi với báo giới ngày 9/3.

"Tôi nghĩ họ sẽ sử dụng sức ép ngoại giao toàn diện để ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc 2”.

Việc ngăn chặn thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưởng đảng Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền ông Biden đối mặt với sự chỉ trích của lưỡng đảng vào tháng trước sau khi hoãn trừng phạt một số thực thể Đức liên quan đến việc thi công đường ống này, bất chấp những tranh luận cho rằng dự án trên sẽ hủy hoại an ninh châu Âu.

Chính quyền ông Biden cho biết họ cần thêm thời gian để tập hợp các bằng chứng về những bên liên quan đến việc thi công và sẽ đề xuất thêm các lệnh trừng phạt trong thời gian tới. Đức ủng hộ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và muốn tiến hành một thỏa thuận với Mỹ để hoàn thành đường ống.

Ông Menendez nhấn mạnh nhu cầu gần hàn gắn quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh NATO như Đức, vốn căng thẳng trong suốt thời kỳ chính quyền Tổng thống Trump, không nên ảnh hưởng đến việc ngăn chặn thi công Dòng chảy phương Bắc 2.

"Việc nối lại quan hệ với Đức như thế nào không liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2 hay một điều gì đó khác. Tôi nghĩ có nhiều yếu tố khác nhau trong mối quan hệ này. Tôi biết dự án trên rất quan trọng với Đức nhưng nó không phải là tất cả. Tôi nghĩ chính quyền ông Biden cần cân bằng cả 2 điều này", Thượng nghị sĩ Menedez đánh giá.

Các nghị sĩ từ cả 2 đảng đều hối thúc chính quyền ông Biden gia tăng trừng phạt lên Dòng chảy phương Bắc 2. Tuần trước, Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết ông sẽ trì hoãn việc xác nhận ông William Burns là giám đốc CIA vì vấn đề trên.

Các thành viên trong Quốc hội cũng đang thúc đẩy việc gia tăng trừng phạt, bao gồm cả với các tàu thuyền và cảng biển hỗ trợ xây dựng hoặc liên quan đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Họ đang hối thúc Bộ Ngoại giao ban hành một báo cáo tạm thời xác định bổ sung các thực thể chịu trừng phạt trước khi một báo cáo bắt buộc phải đưa ra trong chưa đầy 3 tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?
Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Bị gây sức ép tứ bề nhưng vì sao Đức vẫn cam kết sẽ theo đuổi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đến cùng?

Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

Sức ép chồng chất, vì sao Đức quyết không “buông” dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Bị gây sức ép tứ bề nhưng vì sao Đức vẫn cam kết sẽ theo đuổi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đến cùng?

Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Chính phủ Đức đã bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 bởi đây là "sự xâm phạm chủ quyền châu Âu".

Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Đức bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Chính phủ Đức đã bác bỏ khả năng Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 bởi đây là "sự xâm phạm chủ quyền châu Âu".

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2
Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Những đối thủ của Nga ở Trung và Đông Âu lo ngại rằng Tổng thống Biden không hành động đủ mạnh mẽ để ngăn chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2, vốn là một trong những ưu tiên cốt lõi của Tổng thống Putin.

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

Đồng minh lo ông Biden nói không đi đôi với làm liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Những đối thủ của Nga ở Trung và Đông Âu lo ngại rằng Tổng thống Biden không hành động đủ mạnh mẽ để ngăn chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2, vốn là một trong những ưu tiên cốt lõi của Tổng thống Putin.