Lưỡng đảng Mỹ chạy đua giành lợi thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022

VOV.VN - Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang ra sức tranh thủ sự ủng hộ của cử tri tại các bang có lá phiếu chi phối, đặc biệt là bang Pennsylvania - một trong số bang nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua đến Nhà Trắng năm 2024.

Chỉ còn 2 ngày nữa (8/11) nước Mỹ sẽ bước vào cuộc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng quyết định việc đảng nào chiếm đa số trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Ngay trong đêm qua (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cựu Tổng thống Barack Obama đã có mặt ở Pennsylvania - một trong những bang quyết định cuộc chạy đua kiểm soát Thượng viện trong đợt bầu cử giữa kỳ diễn ra 2 năm/lần. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã vận động ủng hộ hai ứng cử viên của đảng này ở thành phố Philadelphia gồm các ông John Fetterman đang tranh ghế thượng nghị sĩ và ông Josh Shapiro tranh cử ghế thống đốc bang.

Phát biểu tại cuộc vận động, Tổng thống Joe Biden nói: “Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử giữa kỳ. Cần nhớ rằng sức mạnh của nước Mỹ đang nằm trong tay các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ rằng, lá phiếu của bạn đã dành cho Tổng thống Barack Obama. Lá phiếu của bạn cũng đã bầu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Và cũng với lá phiếu của mình, bạn có thể bầu cho ông Josh Shapiro làm thống đốc tiếp theo của mình. Bạn có thể bầu cho ông John Fetterman làm thượng nghị sĩ Mỹ”.

Trong khi đó, cùng ngày, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã có mặt tại bang Pennsylvania  để ủng hộ ứng viên Cộng hòa là ông Mehmet Oz đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ ở thành phố Latrobe, cũng thuộc bang Pennsylvania.

Phát biểu trước người ủng hộ, cựu Tổng thống Trump nói: “Nếu muốn ngăn đất nước bị tàn phá và cứu lấy “Giấc mơ Mỹ”, hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vào ngày 8/11 trong một làn sóng đỏ khổng lồ. Tôi muốn nói với các bạn rằng, cuộc bỏ phiếu lần này sẽ tạo ra sự khác biệt cho đất nước chúng ta. Hãy đi ra ngoài và bỏ phiếu cho ông Mehmet Oz. Ông ấy là một người tốt”.

Theo đánh giá của giới phân tích, cuộc bầu cử giữa kỳ lần này được xem như thước đo về sự ủng hộ của người dân với kết quả điều hành chính phủ của Tổng thống Joe Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung, trong gần hai năm qua.  Điều này cũng có nghĩa các ứng cử viên mà cử tri lựa chọn tới đây sẽ quyết định liệu Tổng thống Joe Biden có thể thông qua bất cứ chính sách mới nào hay không, hoặc liệu đảng Cộng hòa có khả năng tác động đến những chính sách mà ông Biden muốn thực hiện hay không.

Theo các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, đảng Cộng hòa có nhiều khả năng giành được Hạ viện, trong khi cuộc cạnh tranh giành ghế ở Thượng viện đang rất sít sao. Đảng Cộng hòa cần giữ nguyên được số ghế hiện tại và giành thêm sáu ghế nữa để kiểm soát lại Hạ viện. Đây là kịch bản nhiều khả năng xảy ra. Trong khi đó, tại Thượng viện, đảng Dân chủ đang giữ 50 ghế và đảng Cộng hòa giữ 50 ghế. Theo Hiến pháp Mỹ, do Phó Tổng thống là Chủ tịch Thượng viện, nên đảng Dân chủ nắm thế đa số mong manh tại Thượng viện Mỹ vì lá phiếu của Phó Tổng thống sẽ phá thế cân bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Gay cấn đến phút cuối
Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Gay cấn đến phút cuối

VOV.VN - Ngày 8/11 tới, hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trên khắp nước Mỹ, được gọi đầy đủ là các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Gay cấn đến phút cuối

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Gay cấn đến phút cuối

VOV.VN - Ngày 8/11 tới, hàng chục triệu cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trên khắp nước Mỹ, được gọi đầy đủ là các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống.

Những điều cần biết về bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ
Những điều cần biết về bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh chỉ còn gần một tuần nữa, Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhiều câu hỏi xoay quanh các cuộc bầu cử tại Washington đã được đặt ra.

Những điều cần biết về bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Những điều cần biết về bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh chỉ còn gần một tuần nữa, Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhiều câu hỏi xoay quanh các cuộc bầu cử tại Washington đã được đặt ra.

Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ
Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Tới nay đã có hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra ngày 08/11. Dự kiến số người bỏ phiếu sớm năm nay có thể sẽ vượt qua kỷ lục năm 2018.

Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Tới nay đã có hơn 13 triệu người bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra ngày 08/11. Dự kiến số người bỏ phiếu sớm năm nay có thể sẽ vượt qua kỷ lục năm 2018.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút
Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút

VOV.VN - Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hai tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc tiểu bang và chính quyền địa phương.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút

Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Mỹ vào chặng nước rút

VOV.VN - Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hai tuần nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cuộc bầu cử còn bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc tiểu bang và chính quyền địa phương.

Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ không có tên trên các lá phiếu, nhưng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 sẽ là cơ hội đầu tiên để cử tri đưa ra đánh giá về nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cục diện chính trường Mỹ 4 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden sẽ không có tên trên các lá phiếu, nhưng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 sẽ là cơ hội đầu tiên để cử tri đưa ra đánh giá về nhiệm kỳ tổng thống của ông.