Lybia, Sirya đầy căng thẳng trong tháng Ramadan

Quốc tế gây sức ép lớn đối với Sirya, còn tại Libya, NATO sẽ đồng ý ngừng bắn trong tháng lễ nếu lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi cũng làm như vậy

Ngày 3/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục các cuộc tham vấn nhằm đối phó với tình hình bạo lực ở Syria. Trong khi đó, từng nước phương Tây đều đã và đang tiếp tục chính sách gia tăng áp lực với Syria bằng cách này hay cách khác khiến cho tình hình nước này “trong không ấm ngoài không êm”.

Cùng với Syria, tình hình Libya sau gần 6 tháng giao tranh đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi mà các cường quốc phương tây do NATO dẫn đầu bất chấp tháng Ramadan của người Hồi giáo tuyên bố vẫn sẽ không ngừng gây áp lực đối với  quốc gia Bắc Phi này.

Sau hai ngày tiến hành các cuộc tham vấn kín về tình hình Syria, Đại sứ các nước tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn bất đồng trước quyết định phê chuẩn một dự thảo Nghị quyết về vấn đề bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.

Một phụ nữ Syria tham gia biểu tình chống chính phủ (Ảnh: Reuters)

Thông tin này đã được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết trong ngày 2/8 sau khi phiên thảo luận ngày thứ hai kết thúc.

“Những diễn biến gần đây ở Syria khá phức tạp. Chúng tôi quan ngại về vấn đề bạo lực và sự gia tăng xung đột tại Syria. Chúng tôi cho rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, Hội đồng Bảo an nên gửi đi một thông điệp tích cực ủng hộ quan điểm điều tiết về mặt chính trị và chấm dứt bạo lực tại đây. Sau 2 ngày tham vấn, chúng tôi vẫn chưa đạt được sự nhất trí chung ”- ông Churkin nói.

Ông Churkin cũng nhấn mạnh rằng, bất cứ một Nghị quyết nào về tình hình Syria của Hội đồng Bảo an đưa ra lúc này cũng không nên làm dấy thêm bạo lực ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Đại sứ Nga, thậm chí một sự chỉ trích dù đơn giản nhất của Hội đồng Bảo an đối với Syria cũng có thể sẽ là bước đầu tiên hướng đến sự can thiệp quân sự của phương tây đối với Syria như đã xảy ra tại Libya hồi tháng 3 vừa qua.

Các cuộc tham vấn diễn ra sau vụ bạo lực cuối tuần qua tại Syria khiến khoảng 140 người thiệt mạng, chủ yếu tại thành phố Hama và các thị trấn khác.

Trong khi đó, tình hình tại Hama vẫn căng thẳng trong ngày 3/8. Theo thống kê, kể từ khi xảy ra bạo động tại Syria đã có 1.600 người thiệt mạng.

Cùng với những quyết định mang tính tập thể, bản thân các nước phương Tây đã có những phản ứng nhằm gây sức ép với Syria. Italy đã triệu hồi đại sứ tại Syria trong ngày 2/8 nhằm gửi đi một thông điệp chỉ trích Tổng thống nước này sau những diễn biến bạo lực tại Hama. Đồng thời, kêu gọi các thành viên khác của Liên minh châu Âu cũng có hành động tương tự.

Trước đó, EU đã chính thức đưa thêm một số các quan chức Syria vào diện bị áp đặt lệnh trừng phạt của khối này.

Với Mỹ, dù vẫn tiếp tục ủng hộ gia tăng sức ép với Syria nhưng thái độ của Mỹ trong 2/8 khiến dư luận phải nghi ngờ.

 Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mike Mullen trong khi kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria nhưng đồng thời nói rằng sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào vấn đề Syria không được vượt quá áp lực ngoại giao nhằm buộc Tổng thống al-Assad phải thực hiện các cuộc cải cách.

“Chúng tôi lên án bạo lực tại Syria. Bạo lực tại đây cần phải chấm dứt càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không can thiệp trực tiếp vào vấn đề Syria” – ông Mullen cho hay.

Anh cũng bày tỏ mong muốn cộng động quốc tế sẽ gia tăng áp lực nhằm vào Syria nhưng bác bỏ sự can thiệp quân sự nhằm vào nước này.

Bất chấp lễ Ramadan, chiến sự ở Libya vẫn diễn ra ác liệt (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó đối với Libya, phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại Brussel, ngày 2/8, phát ngôn viên của chiến dịch “Người bảo vệ thống nhất” (Unified Protector) của NATO tại Libya, Đại tá Roland Lavoie cho biết, NATO sẽ ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo nếu các lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi ngừng bắn.

Cùng với các vụ không kích của NATO nhằm vào nhà lãnh đạo Gaddafi các lực lượng đối lập và các lực lượng có sự hậu thuẫn của phương tây đã kêu gọi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi từ bỏ hàng ngũ nhằm gia tăng áp lực nhằm vào ông Gaddafi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên