Lysychansk thất thủ, Nga đứng trước cơ hội kiểm soát toàn bộ Donbass

VOV.VN - Việc đánh chiếm được hoàn toàn Lysychansk sẽ mở ra cơ hội lớn cho Nga giành quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 cho biết, quân Nga và lực lượng Donbass (nằm ở miền Đông Ukraine) đã hoàn toàn chiếm được Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine kể từ năm 2014, khi "Cộng hòa nhân dân Lugansk" tự phong tuyên bố độc lập ngay sau biến cố chính trị ở Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "việc giải phóng Lugansk đã hoàn thành với sự thất thủ của thành phố Lysychansk cũng như một số thị trấn gần đó như Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo và Belaya Gora".

Theo Bộ này, quân đội Nga và lực lượng vũ trang Lugansk đã "giải phóng" 182km2 đất thuộc "Cộng hòa nhân dân Lugansk" (LPR) khỏi các lực lượng của Kiev.

Chiếm được Lysychansk sẽ mở đường cho quân Nga tiến về phía Tây, vào tỉnh Donetsk, nơi có thành phố lớn Slovyansk đã bị tấn công bằng rocket vài lần kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga mở màn.

Cả Nga và Ukraine đều báo cáo có chiến sự ác liệt quanh thành phố Lysychansk vào thời điểm trước đó trong tuần này, với nơi ác liệt nhất là nhà máy lọc dầu của thành phố.

Trước đó có một số thông tin nói rằng quân đội Nga đã chiếm được Lysychansk - thành trì cuối cùng của quân Ukraine ở Lugansk, vào ngày 2/7. Xác nhận chính thức xuất hiện vào ngày 3/7.

Quân Ukraine ở Lugansk đã bị cắt khỏi nguồn tiếp tế vào đầu tuần này khi quân Nga và LPR bao vây Lysychansk.

Một trong các mục tiêu chính của "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine là đánh chiếm lãnh thổ của LPR và "Cộng hòa nhân dân Donetsk" (DPR). Hiện nay, một bộ phận đáng kể của lãnh thổ DPR vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine đã cố gắng bảo vệ Lysychansk trong nhiều tuần để tránh kịch bản thành phố rơi vào tay Nga tương tự như Severodonetsk một tuần trước đó. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine dự báo số phận của thành phố này sẽ được quyết định trong vòng vài ngày.

Hiện giới chức Ukraine chưa cập nhật về tình hình của thành phố này.

Trước đó, trong ngày 3/7, Thống đốc Lugansk nói rằng quân Nga đang củng cố vị trí của mình trong cuộc chiến tàn khốc nhằm chiếm thành trì kháng cự cuối cùng tại tỉnh Lugansk.

Có một con sông chia tách thành phố Lysychansk với Severodonetsk. Oleksiy Arestovych - Cố vấn cho Tổng thống Ukraine, trả lời trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến vào cuối ngày 2/7 rằng các lực lượng Nga đã lần đầu tiên cố gắng vượt sông từ phía Bắc, tạo ra mối đe dọa trực tiếp.

Cố vấn Arestovych khi ấy nói rằng quân Nga chưa tới trung tâm thành phố. Ông này cho rằng trận chiến Lysychansk sẽ được quyết định vào ngày 4/7.

Lugansk và Donetsk láng giềng là 2 tỉnh tạo nên Donbass, nơi Nga tập trung cuộc tấn công của mình kể từ khi rút lực lượng khỏi miền Bắc Ukraine và thủ đô Kiev.

Các phần tử ly khai thân Nga đã chiếm giữ nhiều phần thuộc 2 tỉnh miền Đông này kể từ năm 2014. Moscow vào tháng 2/2022 đã công nhận cả Lugansk và Donetsk là các nước cộng hòa có chủ quyền. Chính quyền Syria vào hôm 29/6 vừa qua tuyên bố họ sẽ công nhận "nền độc lập và chủ quyền" của 2 khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine
Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 thông báo với Tổng thống Putin rằng Nga đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ "Cộng hòa nhân dân Lugansk" tự phong.

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 thông báo với Tổng thống Putin rằng Nga đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ "Cộng hòa nhân dân Lugansk" tự phong.

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng
Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng

VOV.VN - Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga vừa cho hay, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng

VOV.VN - Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga vừa cho hay, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine
Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Thời gian qua đã có tới 3 vụ ám sát nhằm vào các quan chức thân Nga ở Kherson, miền Nam Ukraine. Giới chức Mỹ nhận định đây là mầm mống của một phong trào.

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Thời gian qua đã có tới 3 vụ ám sát nhằm vào các quan chức thân Nga ở Kherson, miền Nam Ukraine. Giới chức Mỹ nhận định đây là mầm mống của một phong trào.

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk
Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng
Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin nổi tiếng về thái độ phản đối sự tồn tại của khối quân sự NATO. Tuy nhiên, mới đây ông đã thừa nhận chính mình đã… tạo cơ hội cho NATO mở rộng sang phía Đông.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin nổi tiếng về thái độ phản đối sự tồn tại của khối quân sự NATO. Tuy nhiên, mới đây ông đã thừa nhận chính mình đã… tạo cơ hội cho NATO mở rộng sang phía Đông.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol
Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

VOV.VN - Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

VOV.VN - Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus
Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Hôm 2/7, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng Ukraine đã cố phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus nhưng tất cả các quả tên lửa này đã bị đánh chặn.

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Hôm 2/7, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng Ukraine đã cố phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus nhưng tất cả các quả tên lửa này đã bị đánh chặn.