Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tiếng nổ rung chuyển thành phố Odessa nằm ở miền Nam Ukraine.

Rodion Miroshnik - Đại sứ Cộng hòa tự phong Lugansk tại Nga, nói với truyền hình Nga rằng "Lugansk đã được kiểm soát, nhưng chưa được giải phóng".

Truyền thông Nga đăng các đoạn video ghi cảnh dân quân Lugansk diễu hành trên các con phố của Lysychansk vẫy cờ và reo hò.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine - Ruslan Muzychuk nói với truyền hình quốc gia Ukraine rằng thành phố nói trên vẫn nằm trong tay Ukraine.

Ông Muzychuk nói: "Hiện nay đang có giao tranh quyết liệt gần Lysychansk. May là thành phố chưa bị bao vây và vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine".

Phát ngôn viên này cho biết, tình hình ở các khu vực Lysychansk và Bakhmut cũng như ở khu vực Kharkov là khó khăn nhất trên toàn mặt trận.

Ông Muzychuk cho biết, "mục tiêu của đối phương vẫn là tiếp cận được đường ranh giới hành chính của các vùng Donetsk và Lugansk".

Trong khi đó, Oleksandr Senkevych - người đứng đầu khu vực Mykolaiv ở phía Nam và giáp với thành phố cảng Odessa ở Biển Đen, cho biết có nhiều tiếng nổ lớn trong thành phố.

Vị quan chức này viết "Hãy ở trong hầm" trên ứng dụng tin nhắn Telegram khi tiếng còi phòng không vang lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà lãnh đạo NATO lạc quan về tiến trình gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan
Các nhà lãnh đạo NATO lạc quan về tiến trình gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Tuần này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ giữa Nga và phương Tây khi Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức gửi lời mời gia nhập tới Thụy Điển và Phần Lan.

Các nhà lãnh đạo NATO lạc quan về tiến trình gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan

Các nhà lãnh đạo NATO lạc quan về tiến trình gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Tuần này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ giữa Nga và phương Tây khi Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức gửi lời mời gia nhập tới Thụy Điển và Phần Lan.

Lực lượng thân Nga tuyên bố bao vây hoàn toàn thành phố Lysychansk
Lực lượng thân Nga tuyên bố bao vây hoàn toàn thành phố Lysychansk

VOV.VN - Các lực lượng thân Nga cho biết họ đã hoàn toàn bao vây thành phố Lysychansk ở miền Đông Ukraine.

Lực lượng thân Nga tuyên bố bao vây hoàn toàn thành phố Lysychansk

Lực lượng thân Nga tuyên bố bao vây hoàn toàn thành phố Lysychansk

VOV.VN - Các lực lượng thân Nga cho biết họ đã hoàn toàn bao vây thành phố Lysychansk ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng
Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin nổi tiếng về thái độ phản đối sự tồn tại của khối quân sự NATO. Tuy nhiên, mới đây ông đã thừa nhận chính mình đã… tạo cơ hội cho NATO mở rộng sang phía Đông.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin nổi tiếng về thái độ phản đối sự tồn tại của khối quân sự NATO. Tuy nhiên, mới đây ông đã thừa nhận chính mình đã… tạo cơ hội cho NATO mở rộng sang phía Đông.

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad
Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad

VOV.VN - Tờ tạp chí Đức Der Spiegel vừa cho hay, chính phủ nước này tức giận trước việc Litva phong tỏa vận chuyển quá cảnh các hàng hóa bị trừng phạt từ phần lục địa của nước Nga tới lãnh thổ tách rời Kaliningrad.

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad

VOV.VN - Tờ tạp chí Đức Der Spiegel vừa cho hay, chính phủ nước này tức giận trước việc Litva phong tỏa vận chuyển quá cảnh các hàng hóa bị trừng phạt từ phần lục địa của nước Nga tới lãnh thổ tách rời Kaliningrad.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol
Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

VOV.VN - Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

VOV.VN - Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài
Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz vừa nhận định, Tổng thống Nga Putin đã chuẩn bị trong ít nhất 1 năm cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Scholz dự báo ông Putin có thể duy trì cuộc tấn công Ukraine trong thời gian dài.

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz vừa nhận định, Tổng thống Nga Putin đã chuẩn bị trong ít nhất 1 năm cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Scholz dự báo ông Putin có thể duy trì cuộc tấn công Ukraine trong thời gian dài.

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine
Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng những tháng qua giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đã làm nổi bật khái niệm vùng xám giữa NATO và Nga.

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng những tháng qua giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đã làm nổi bật khái niệm vùng xám giữa NATO và Nga.