Malaysia bắt giữ 6 nhân viên an ninh nghi dính dáng đến IS

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia vừa bắt 10 người, gồm 6 nhân viên an ninh, bị nghi có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày hôm qua (20/8) cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ và đang điều tra 10 người Malaysia do tình nghi liên quan đến nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Người Hồi giáo ở Malaysia. Ảnh: says.com.

Đáng chú ý, trong số những người bị bắt giữ, có 6 người là nhân viên an ninh của nước này.

Theo ông Khalid Abu Bakar, các đối tượng trên bị bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền cho tư tưởng Hồi giáo cực đoan, gây quỹ để tuyển mộ công dân Malaysia và mua vũ khí nhằm thực hiện tấn công khủng bố tại quốc gia Đông Nam Á này.

Mặc dù những năm gần đây Malaysia chưa xảy ra cuộc tấn công khủng bố nào, nhưng từ đầu năm đến nay, cảnh sát nước này đã bắt giữ gần 100 đối tượng tình nghi liên quan đến IS.

Nhà chức trách Malaysia cũng đã xác định được 39 người là công dân nước này tại Syria và Iraq và cảnh báo những đối tượng cực đoan này có thể quay lại đất nước để tiến hành các hoạt động khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia bắt giữ 13 phần tử có liên hệ với IS
Malaysia bắt giữ 13 phần tử có liên hệ với IS

VOV.VN -Cảnh sát Malaysia cho biết, số phần tử bị bắt giữ do nghi ngờ có liên quan tới IS đã lên tới 36 kể từ tháng 4/2014.

Malaysia bắt giữ 13 phần tử có liên hệ với IS

Malaysia bắt giữ 13 phần tử có liên hệ với IS

VOV.VN -Cảnh sát Malaysia cho biết, số phần tử bị bắt giữ do nghi ngờ có liên quan tới IS đã lên tới 36 kể từ tháng 4/2014.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Phiến quân Hồi giáo công bố video bắt cóc nữ con tin người Pháp
Phiến quân Hồi giáo công bố video bắt cóc nữ con tin người Pháp

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Pháp đang cố gắng xác thực một đoạn video về vụ bắt cóc con tin người Pháp xảy ra tại Yemen hồi tháng 2 vừa qua.

Phiến quân Hồi giáo công bố video bắt cóc nữ con tin người Pháp

Phiến quân Hồi giáo công bố video bắt cóc nữ con tin người Pháp

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Pháp đang cố gắng xác thực một đoạn video về vụ bắt cóc con tin người Pháp xảy ra tại Yemen hồi tháng 2 vừa qua.

Philippines: Phiến quân Hồi giáo bắt đầu giải giáp
Philippines: Phiến quân Hồi giáo bắt đầu giải giáp

VOV.VN -Nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất tại Philippines hôm nay (16/6) bắt đầu giao nộp vũ khí cho Chính phủ.

Philippines: Phiến quân Hồi giáo bắt đầu giải giáp

Philippines: Phiến quân Hồi giáo bắt đầu giải giáp

VOV.VN -Nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất tại Philippines hôm nay (16/6) bắt đầu giao nộp vũ khí cho Chính phủ.

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường
Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận.