Malaysia đảm bảo vaccine ngừa Covid-19 cho 110% dân số

VOV.VN - Giới chức Malaysia cho biết, nước này đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân và sẽ triển khai tiêm chủng bắt đầu vào cuối tháng 2.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 16/1 cho biết, nước này dự kiến sẽ tiếp nhận 66,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Theo người đứng đầu chính phủ Malaysia, chiến lược của chính phủ nước này là đảm bảo cho càng nhiều người dân được tiếp cận vaccine càng tốt và trong thời gian nhanh nhất có thể.

Malaysia hiện đang đàm phán với Nga để sản xuất loại vaccine Sputnik V ở ngay tại nước này, đồng thời cũng ký thoả thuận với Pfizer mua 32 triệu liều, đủ để cung cấp cho 50% dân số. Ngoài ra, Malaysia còn đặt 24,7 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca và cả Sinovac của Trung Quốc.

Malaysia đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ chương trình tiêm chủng của mình trong hoàn cảnh nước này đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Theo Thủ tướng Muhyiddin Yassin, việc nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng sẽ giúp nền kinh tế có hy vọng phục hồi và ngăn cản dịch bùng phát trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 2
Thái Lan sẽ nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 2

VOV.VN - Sau khi lô vaccine đến Thái Lan, Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối vì vaccine này của Trung Quốc vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan cấp phép.

Thái Lan sẽ nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 2

Thái Lan sẽ nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 2

VOV.VN - Sau khi lô vaccine đến Thái Lan, Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối vì vaccine này của Trung Quốc vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan cấp phép.

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên Y tế
Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên Y tế

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Chương trình tiêm chủng Nhật Bản thông báo, bắt đầu từ ngày mai (17/2), tại 100 bệnh viện trên cả nước sẽ tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 Pfizer/BioNTech cho khoảng 40.000 nhân viên y tế.

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên Y tế

Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên Y tế

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách Chương trình tiêm chủng Nhật Bản thông báo, bắt đầu từ ngày mai (17/2), tại 100 bệnh viện trên cả nước sẽ tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 Pfizer/BioNTech cho khoảng 40.000 nhân viên y tế.

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc
Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc

VOV.VN - Hungary hôm nay (16/2) đã trở thành quốc gia EU đầu tiên nhận được vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc

VOV.VN - Hungary hôm nay (16/2) đã trở thành quốc gia EU đầu tiên nhận được vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.