Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa

VOV.VN - Malaysia được cho là đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng du lịch nội địa sau khi nới lỏng các hạn chế đi lại và mở lại biên giới.

Nhu cầu đi du lịch nội địa tại Malaysia đã tăng vọt trong tháng 3 với mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm 2019. Indonesia cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự, tiếp theo là Philippines với 90%, Thái Lan và Việt Nam lần lượt là 84% và 80%.

Theo bà Hermione Joye, người đứng đầu bộ phận Du lịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Google, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng du lịch nội địa trong khu vực là quyết định nới lỏng các hạn chế đi lại và mở lại biên giới của các nước.

Tại Malaysia, lượt tìm kiếm các phòng nghỉ tăng 409% so với năm 2019, con số này ở Việt Nam là 270% và ở Singapore là 262%. Người dân Malaysia cũng cho thấy xu hướng lựa chọn các kì nghỉ không vướng bận, thể hiện qua tỉ lệ tìm kiếm các dịch vụ “khu nghỉ dưỡng trọn gói” tăng tới 120% so với cùng kì năm trước. Bên cạnh đó, họ cũng ưa thích thám hiểm các công viên chủ đề, các thị trấn di sản và các điểm đến như Penang, Langkawi và Cao nguyên Cameron.

Trong khi đó, tương tự như Thái Lan, Singapore và Việt Nam, Malaysia ghi nhận sự phục hồi còn khá khiêm tốn đối với nhu cầu du lịch quốc tế. Thực tế này là do những thay đổi trong xu hướng và sở thích du lịch của người Malaysia, giờ đây ưu tiên tập trung vào sự an toàn sau những bất ổn do dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn
Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn

VOV.VN - Hai năm sau khi du lịch ở Đông Nam Á tạm dừng do đại dịch Covid-19, du khách đang quay trở lại máy bay khi các quy tắc nhập cảnh và kiểm dịch dần được dỡ bỏ trong khu vực. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi ngành du lịch còn chậm và chưa đồng đều.

Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn

Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn

VOV.VN - Hai năm sau khi du lịch ở Đông Nam Á tạm dừng do đại dịch Covid-19, du khách đang quay trở lại máy bay khi các quy tắc nhập cảnh và kiểm dịch dần được dỡ bỏ trong khu vực. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi ngành du lịch còn chậm và chưa đồng đều.

Báo Mỹ: Việt Nam mở cửa du lịch thuận tiện hàng đầu Đông Nam Á
Báo Mỹ: Việt Nam mở cửa du lịch thuận tiện hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Đưa tin Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế, tờ New York Times đánh giá những điều kiện nhập cảnh của Việt Nam thuận tiện hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Báo Mỹ: Việt Nam mở cửa du lịch thuận tiện hàng đầu Đông Nam Á

Báo Mỹ: Việt Nam mở cửa du lịch thuận tiện hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Đưa tin Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế, tờ New York Times đánh giá những điều kiện nhập cảnh của Việt Nam thuận tiện hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Kích cầu du lịch Đông Nam Á: Cơ hội phục hồi hậu đại dịch Covid-19
Kích cầu du lịch Đông Nam Á: Cơ hội phục hồi hậu đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các quốc gia khu vực ASEAN cần thống nhất chung các quy tắc về thủ tục đi lại và y tế…cho phép các nước nắm bắt thị trường mới, kích cầu ngành du lịch.

Kích cầu du lịch Đông Nam Á: Cơ hội phục hồi hậu đại dịch Covid-19

Kích cầu du lịch Đông Nam Á: Cơ hội phục hồi hậu đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các quốc gia khu vực ASEAN cần thống nhất chung các quy tắc về thủ tục đi lại và y tế…cho phép các nước nắm bắt thị trường mới, kích cầu ngành du lịch.