Malaysia khẳng định tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm phi cơ MH370

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tỏ ra đau buồn sâu sắc trước việc có nhiều công dân Trung Quốc mất tích cùng chiếc máy bay.

Hôm nay (31/5), Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định nước này sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 dù giai đoạn tìm kiếm dưới nước vừa kết thúc mà không đem lại kết quả nào.

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Thủ tướng Malaysia Razak (ảnh: Reuters)


Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370, chở hơn 200 hành khách, trong đó có đến 2 phần 3 là công dân Trung Quốc, mất tích từ đầu tháng 3 vừa qua khi đang trên đường đến Bắc Kinh.

Các manh mối đưa cuộc tìm kiếm MH370 hướng về vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương song đến nay vẫn chưa tìm được tung tích chiếc máy bay xấu số này khiến thân nhân của hành khách mất tích lo lắng và giận dữ.

Phát biểu hôm qua trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 6 ngày nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết: “Malaysia đau buồn sâu sắc trước thảm kịch xảy ra với MH370. Trên máy bay có 50 hành khách và phi hành đoàn người Malaysia cùng 154 công dân Trung Quốc. Chiếc máy bay đã biến mất một cách bí ẩn. Malaysia cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong nỗ lực tìm kiếm và sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm cho đến khi chiếc máy bay này được tìm thấy”.

Trong cuộc hội đàm song phương hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã kêu gọi Malaysia lên một kế hoạch mới để tìm kiếm MH370. Bên cạnh vấn đề này, Thủ tướng Razak và người đồng cấp Lý Khắc Cường đã ký một loạt văn bản tăng cường quan hệ song phương cũng như trao đổi thương mại và đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên