Malaysia phát hiện hàng trăm mộ tập thể người di cư

VOV.VN - Tiếp sau Thái Lan, Malaysia ngày 25/5 xác nhận đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ tập thể ở khu vực biên giới, phơi bày sự thật về đường dây buôn người.

Trong khi đó, các nước có dân di cư bất hợp pháp cũng bắt đầu tuyên bố các biện pháp mạnh mẽ nhằm đối phó với làn sóng di cư đẩy cả khu vực đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 25/5 cho biết hết sức quan ngại về việc cảnh sát nước này vừa phát hiện hàng trăm ngôi mộ tập thể liên quan đến các hoạt động buôn người ở gần biên giới với Thái Lan và cam kết sẽ tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này. 

Nhân viên pháp y Malaysia mang những chiếc bao đựng thi thể sau khi cảnh sát nước này tìm thấy hàng trăm ngôi mộ tập thể (ảnh:Reuters)

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia, Tướng Khalid Abu Bakar xác nhận đã phát hiện 139 ngôi mộ tập thể tại 28 địa điểm bị tình nghi là trại buôn người ở khu vực biên giới giữa nước này và Thái Lan.

“Chúng tôi đã phát hiện 139 ngôi mộ mà chúng tôi tin đó là các ngôi mộ tập thể mặc dù vẫn chưa biết chắc những gì được chôn cất ở dưới. Đội điều tra đầu tiên đã đến hiện trường vào sáng nay, các nhân viên y tế và pháp y sẽ xác định những gì được chôn ở đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng phát hiện thêm nhiều thi thể đang phân hủy gần hết. Chúng tôi sẽ thực hiện các xét nghiệm đối với di thể còn lại để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của các nạn nhân”, Tổng Thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar nói. 

Việc phát hiện các ngôi mộ tập thể tại Malaysia sau khi cảnh sát Thái Lan cũng phát hiện các ngôi mộ tương tự trên lãnh thổ nước này cho thấy thêm nhiều sự thật kinh hoàng trong hành trình di cư bất hợp pháp.

Theo giới chức Malaysia, tại một trong những ngôi mộ tập thể lớn nhất bị phát hiện trong chiến dịch vừa qua có đến 300 xác chết được chôn lấp trong khi các ngôi mộ khác cũng có thể chứa tới cả trăm thi thể. Giới chức nước này cũng hy vọng sẽ nhanh chóng lật tẩy được các mạng lưới buôn người, thậm chí bắt cóc con tin đòi tiền chuộc tại các trại bí mật trong rừng rậm.

Thực tế cho thấy, không chỉ phải trả hàng nghìn USD cho các băng nhóm buôn người, nhiều người di cư còn bị giam giữ trong các trại này hàng tuần, hàng tháng. Tiếp đó, gia đình họ còn phải trả thêm rất nhiều tiền chuộc cho mạng sống người thân của mình.

Trong khi đó, các nước có nhiều người di cư bất hợp pháp cũng bắt đầu có các hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn dòng người đổ ra nước ngoài. Truyền thông Bangladesh ngày 24/5 dẫn lời Thủ tướng Sheikh Hasina tuyên bố sẽ trừng phạt những người rời bỏ đất nước bất hợp pháp cùng với những kẻ buôn người. Theo bà Hasina, việc người dân ra đi theo cách thức như vậy đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước cũng như mạo hiểm tính mạng của chính họ.

Theo Tổ chức di dân quốc tế (IOM), chỉ trong quý I năm nay ước tính có khoảng 25.000 người di cư đến các khu vực biển Đông Nam Á. Trước đó, Indonesia và Malaysia đầu tuần trước đã nhất trí cung cấp viện trợ nhân đạo cho khoảng 7.000 người vẫn đang lênh đênh trên biển bao gồm cả nơi ở tạm thời trước khi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp đưa họ trở về nước trong thời hạn một năm.

Indonesia hiện đang triển khai hải quân tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ người di cư bất hợp pháp trên các vùng biển, kể cả vùng biển quốc tế trong khi Malaysia chỉ tìm kiếm trong khu vực hải phận nước này. Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay đã có khoảng 3.500 người di cư ngoài khơi bờ biển các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Indonesia được giải cứu hoặc tự tìm cách vào bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư
Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN- Myanmar cho rằng, cuộc khủng hoảng người di cư trong khu vực là vấn đề  của tất cả các nước có liên quan.

Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư

Myanmar kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN- Myanmar cho rằng, cuộc khủng hoảng người di cư trong khu vực là vấn đề  của tất cả các nước có liên quan.

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư
Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á
Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư
Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á
Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.