Malaysia theo đuổi đối thoại giải quyết vụ sát hại “Kim Jong-nam”

VOV.VN -Malaysia sẽ không cắt đứt quan hệ với Triều Tiên vì điều quan trọng để giải quyết bế tắc hiện nay giữa hai nước là phải giữ kênh thông tin mở.

Tờ The Star ngày 8/3 dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, tất cả 11 công dân nước này mắc kẹt ở Triều Tiên hiện đang có mặt trong khu ngoại giao của Đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng và đều được đảm bảo an toàn.

Theo ông Najib, những người này vẫn được phép di chuyển để thực hiện các hoạt động hàng ngày như thường lệ.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới bên lề một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 8/3, Thủ tướng Malaysia kết luận rằng, không cần thiết phải cô lập những công dân Malaysia hiện đang bị cấm không được rời khỏi Bình Nhưỡng.

Ông Najib nói thêm rằng, Malaysia sẽ không cắt đứt quan hệ với Triều Tiên vì điều quan trọng để giải quyết bế tắc hiện nay giữa hai nước là phải giữ kênh thông tin mở.

“Vào thời điểm này, mối quan hệ song phương giữa chúng ta và Triều Tiên vẫn được duy trì vì nó cung cấp cho chúng ta một kênh thông tin. Chúng ta cần duy trì điều này để nói chuyện, để đàm phán với họ”, ông Najib nhấn mạnh.

Ông Najib nói thêm: “Trong khi chờ đợi, chúng ta cần phải xác định yêu cầu của Triều Tiên là gì? Đó là những gì mà chúng ta cần phải chắc chắn. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ kiên định với quyết định không cho phép người Triều Tiên rời khỏi lãnh thổ Malaysia”.

Cũng theo Thủ tướng Malaysia, Chính phủ nước này đã chỉ đạo cảnh sát tiếp tục điều tra cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà chức trách Malaysia hiện vẫn đang chờ lấy mẫu ADN để xác định chính xác danh tính của người mang hộ chiếu Kim Chol bị sát hại ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Về khả năng Malaysia sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc để giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Triều Tiên, ông Najib cho biết, ông không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

“Quyền lợi của công dân Malaysia là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi và đôi khi các cuộc đàm phán tốt nhất cần phải được thực hiện một cách bí mật”, ông Najib nói.

Trước đó, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, Bộ Ngoại giao nước này sẽ tiến hành đàm phán với quan chức cấp cao nhất của phái đoàn ngoại giao Triều Tiên hiện đang có mặt ở Kuala Lumpur.

“Tôi nghĩ rằng, Bộ Ngoại giao Malaysia sẽ thảo luận với họ cách giải quyết vấn đề này một cách thân thiện”, ông Ahmad Zahid Hamidi nói.

Hiện phái đoàn Triều Tiên do cựu Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc dẫn đầu đã đến Malaysia để tìm cách đưa thi thể người được cho là ông Kim Jong-nam về nước./.

 

Nguồn video: The Star

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả
Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả

VOV.VN - Triều Tiên cấm mọi công dân Malaysia rời khỏi nước này, đáp lại Malaysia cấm nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả

Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả

VOV.VN - Triều Tiên cấm mọi công dân Malaysia rời khỏi nước này, đáp lại Malaysia cấm nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia
Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak ngày 7/3 yêu cầu Triều Tiên thả ngay các công dân nước này đang bị cấm rời khỏi Triều Tiên.

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak ngày 7/3 yêu cầu Triều Tiên thả ngay các công dân nước này đang bị cấm rời khỏi Triều Tiên.

Hình ảnh Đại sứ quán Triều Tiên trong ngày bị Malaysia phong tỏa
Hình ảnh Đại sứ quán Triều Tiên trong ngày bị Malaysia phong tỏa

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia ngày 7/3 đã phong tỏa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và yêu cầu nhân viên sứ quán không được rời đi.

Hình ảnh Đại sứ quán Triều Tiên trong ngày bị Malaysia phong tỏa

Hình ảnh Đại sứ quán Triều Tiên trong ngày bị Malaysia phong tỏa

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia ngày 7/3 đã phong tỏa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và yêu cầu nhân viên sứ quán không được rời đi.

Malaysia- Triều Tiên: Khủng hoảng ngoại giao chưa từng có tiền lệ
Malaysia- Triều Tiên: Khủng hoảng ngoại giao chưa từng có tiền lệ

VOV.VN -Quan hệ ngoại giao Malayssia- Triều Tiên leo thang căng thẳng khi hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, không cho phép công dân mỗi quốc gia về nước

Malaysia- Triều Tiên: Khủng hoảng ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Malaysia- Triều Tiên: Khủng hoảng ngoại giao chưa từng có tiền lệ

VOV.VN -Quan hệ ngoại giao Malayssia- Triều Tiên leo thang căng thẳng khi hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, không cho phép công dân mỗi quốc gia về nước