Malaysia tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi trái phép

VOV.VN - Hôm 15/4, chính quyền Malaysia đã cho tiêu huỷ số ngà voi buôn bán trái phép trị giá khoảng 20 triệu USD.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Malaysia, ông Wan Junaidi Tuanku Jaafar cho biết, các nhà chức trách Malaysia đã tịch thu hơn 4.000 mẫu ngà voi và nhiều loại mẫu vật thú hoang dã khác trong những nỗ lực ngăn chặn, buôn bán động vật hoang dã. Tổng cộng 9,55 tấn ngà voi bị thiêu huỷ với giá trị ước tính hơn 20 triệu USD.

Tiêu hủy ngà voi ở Đông Nam Á. Ảnh: asiajournal.

Malaysia đã ký kết Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) từ năm 1978, và đất nước này cũng đã ban hành và thực thi luật pháp riêng để hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Công ước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc công khai tiêu hủy 6 tấn ngà voi buôn lậu
Trung Quốc công khai tiêu hủy 6 tấn ngà voi buôn lậu

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc công khai tiến hành tiêu hủy một phần của kho ngà voi  tang vật của các vụ án buôn lậu.

Trung Quốc công khai tiêu hủy 6 tấn ngà voi buôn lậu

Trung Quốc công khai tiêu hủy 6 tấn ngà voi buôn lậu

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc công khai tiến hành tiêu hủy một phần của kho ngà voi  tang vật của các vụ án buôn lậu.

Togo bắt giữ 1,7 tấn ngà voi đang trên đường đến Việt Nam
Togo bắt giữ 1,7 tấn ngà voi đang trên đường đến Việt Nam

Cảnh sát Togo đã bắt giữ 1,7 tấn ngà voi chứa trong các container tại cảng Lome đang chuẩn bị được đưa đến Việt Nam.

Togo bắt giữ 1,7 tấn ngà voi đang trên đường đến Việt Nam

Togo bắt giữ 1,7 tấn ngà voi đang trên đường đến Việt Nam

Cảnh sát Togo đã bắt giữ 1,7 tấn ngà voi chứa trong các container tại cảng Lome đang chuẩn bị được đưa đến Việt Nam.

Thái Lan tịch thu 4 tấn ngà voi buôn lậu trái phép
Thái Lan tịch thu 4 tấn ngà voi buôn lậu trái phép

VOV.VN - Lô hàng này đã được vận chuyển bằng tàu biển ra khỏi Congo hồi tháng 2 vừa qua và đi qua Malaysia trước khi tới thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Thái Lan tịch thu 4 tấn ngà voi buôn lậu trái phép

Thái Lan tịch thu 4 tấn ngà voi buôn lậu trái phép

VOV.VN - Lô hàng này đã được vận chuyển bằng tàu biển ra khỏi Congo hồi tháng 2 vừa qua và đi qua Malaysia trước khi tới thủ đô Bangkok của Thái Lan.

EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk
EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk

Việc gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng giữa 28 quốc gia thành viên EU.

EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk

EU ràng buộc việc bãi bỏ trừng phạt Nga với thi hành Thỏa thuận Minsk

Việc gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng giữa 28 quốc gia thành viên EU.

Khởi tố vụ buôn lậu gần 3 tấn ngà voi và vảy tê tê
Khởi tố vụ buôn lậu gần 3 tấn ngà voi và vảy tê tê

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự buôn lậu hơn 2 tấn vẩy tê tê và 860kg ngà voi tại cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh

Khởi tố vụ buôn lậu gần 3 tấn ngà voi và vảy tê tê

Khởi tố vụ buôn lậu gần 3 tấn ngà voi và vảy tê tê

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự buôn lậu hơn 2 tấn vẩy tê tê và 860kg ngà voi tại cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh