Malaysia và Australia trở thành Đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Ngày 27/1, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và người đồng cấp của Australia Scott John Morrison đã ký kết nâng cấp quan hệ giữa hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc gặp trực tuyến.

Theo thông tin từ văn phòng thủ tướng Malaysia cho biết, tại cuộc gặp hai thủ tướng đã thông qua kế hoạch hành động và nêu ra các sáng kiến cho việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong đó, ba trụ cột được đẩy mạnh bao gồm Kinh tế, Xã hội - công nghệ và hợp tác an ninh quốc phòng khu vực.

Theo hãng thông tấn nhà nước Malaysia cho biết, quan hệ đối tác giữa Malaysia và Australia phản ánh mức độ cam kết cao của cả hai bên nhằm mở rộng mối quan hệ bền chặt hiện có. Ngoài ra, việc nâng cấp quan hệ cũng tạo cơ hội cho hai nước thiết lập sự hợp tác ở nhiều lĩnh vực mới bao gồm: kinh tế kỹ thuật số, nông nghiệp và an ninh lương thực; quản lý thiên tai và sức khoẻ; khoa học công nghệ và đổi mới; môi trường…

Trước đó, Malaysia và Australia  thiết lập quan hệ đối tác chiến lược kể từ tháng 11/2015 và hai nước mới kỷ niệm 65 năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Australia cũng là nước thứ hai sau Trung Quốc mà Malaysia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia âm tính Covid-19
38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia âm tính Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (24/1), Sở Y tế Cà Mau cho biết, các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia bằng đường biển đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia âm tính Covid-19

38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia âm tính Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (24/1), Sở Y tế Cà Mau cho biết, các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia bằng đường biển đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Cà Mau cách ly 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia
Cà Mau cách ly 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia

VOV.VN - UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Cà Mau cách ly 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia

Cà Mau cách ly 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia

VOV.VN - UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Malaysia, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Việt Nam xuất khẩu lô gạo 1.600 tấn sang Malaysia và Singapore
Việt Nam xuất khẩu lô gạo 1.600 tấn sang Malaysia và Singapore

VOV.VN - Đây là hai thị trường thuộc nhóm 10 nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Việt Nam xuất khẩu lô gạo 1.600 tấn sang Malaysia và Singapore

Việt Nam xuất khẩu lô gạo 1.600 tấn sang Malaysia và Singapore

VOV.VN - Đây là hai thị trường thuộc nhóm 10 nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam.