Malaysia và Singapore ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Malaysia và Singapore là hai nước Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron.

Trong cuộc họp báo ngày 3/12, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên của nước này là một người phụ nữ 19 tuổi trở về từ Nam Phi, quá cảnh ở Singapore trước khi đáp xuống Malaysia vào ngày 19/11.

Người phụ nữ này là sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Ipoh, bang Peral, Malaysia và đã được tiêm chủng đầy đủ. Cô đã kết thúc thời hạn cách ly 10 ngày vào ngày 29/11.

Các nhà chức trách Malaysia đã kiểm tra lại các mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước đó sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố Omicron là biến thể đáng lo ngại vào ngày 24/11.

5 người đi chung xe với người phụ nữ trên trước khi cô phải cách ly đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, giới chức trách đã yêu cầu sinh viên nói trên cùng 8 người tiếp xúc gần thực hiện thêm xét nghiệm sau khi mẫu xét nghiệm ban đầu của cô cho thấy kết quả dương tính với biến thể mới.

“Điều cần lưu ý là ca nhiễm này đến Malaysia vào ngày 19/11, thời điểm trước khi Nam Phi đưa ra cảnh báo về biến thể mới cho WHO”, ông Khairy nói.

“Sau khi biến thể Omicron được phát hiện, chúng tôi đã tiến hành giải trình tự gen tất cả các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur từ ngày 11-28/11. Đó là cách chúng tôi phát hiện ra ca nhiễm Omicron đầu tiên”, ông Khairy nói thêm.

Ngày càng nhiều quốc gia báo cáo các ca nhiễm Omicron, biến thể mà WHO cho là có nguy cơ lây nhiễm cao trên toàn cầu.  

Ngày 2/12, Singapore cũng đã ghi nhận 2 ca nhiễm Omicron khi nhập cảnh vào nước này. Bộ Y tế Singapore cho biết, cả hai trường hợp này đều đã được cách ly.

“Chúng tôi đang tiến hành truy vết tiếp xúc những hành khách trên cùng máy bay với những người mắc bệnh. Không có dấu hiệu lây lan cộng đồng từ các trường hợp này”, Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố.

Cả hai người bệnh trên đang điều trị trong khu cách ly tại Trung tâm Quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm (NCID). Cả hai người đều đã tiêm chủng đầy đủ và có triệu chứng ho nhẹ, ngứa cổ họng.

Tới nay, biến thể đáng lo ngại Omicron đã xuất hiện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Phần Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Áo, Italy, Israel, Hong Kong (Trung Quốc), Botswana./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron
Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron

VOV.VN - Mặc dù đã xuất hiện một số ca mắc biến thể Omicron nhưng đến nay, Australia vẫn cho rằng chưa cần phải rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường vì chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron gây ra các biến chứng nặng.

Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron

Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron

VOV.VN - Mặc dù đã xuất hiện một số ca mắc biến thể Omicron nhưng đến nay, Australia vẫn cho rằng chưa cần phải rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường vì chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron gây ra các biến chứng nặng.

Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta
Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta

VOV.VN - Các cơ quan y tế Nam Phi ngày 2/12 cho biết, biến thể Omicron gây ra nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta hiện đang chiếm ưu thế và biến thể Beta.

Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta

Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta

VOV.VN - Các cơ quan y tế Nam Phi ngày 2/12 cho biết, biến thể Omicron gây ra nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta hiện đang chiếm ưu thế và biến thể Beta.

Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó
Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó

VOV.VN - Áp dụng biện pháp nào để ngăn chặn biến thể mới Omicron đang là bài toán hóc búa đối với nhiều nước trên thế giới. Có nhiều yếu tố phải tính đến như phản ứng dữ dội từ người dân, sự chia rẽ xã hội gia tăng và đối với nhiều chính trị gia, đó là nỗi lo sợ bị mất phiếu bầu.

Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó

Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó

VOV.VN - Áp dụng biện pháp nào để ngăn chặn biến thể mới Omicron đang là bài toán hóc búa đối với nhiều nước trên thế giới. Có nhiều yếu tố phải tính đến như phản ứng dữ dội từ người dân, sự chia rẽ xã hội gia tăng và đối với nhiều chính trị gia, đó là nỗi lo sợ bị mất phiếu bầu.