Màn công kích đầu tiên giữa hai phe Donald Trump – Kamala Harris

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ sớm nhận được đề cử chính thức để đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5/11 tới, đối đầu trực tiếp với ứng cử viên đảng Cộng hòa – cựu Tổng thống Donald Trump. Hai bên đã có những màn công kích lẫn nhau đầu tiên khi cuộc đua còn chưa chính thức bắt đầu.

“Wisconsin, sáng nay tôi được biết rằng chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của đủ số đại biểu để đảm bảo sự đề cử của Đảng Dân chủ. Và tôi rất vinh dự và tôi cam kết với các bạn rằng tôi sẽ dành những tuần tới để tiếp tục đoàn kết đảng Dân chủ, để chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng vào tháng 11", bà Kamala Harris nói.

Đó là tuyên bố đầy tự tin của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khi các nguồn tin xác nhận bà đã nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết để đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử. Các nhân vật hàng đầu của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ gồm Thượng nghị sĩ Chuck Schumer - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, và Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries – lãnh đạo nhóm thiểu số tại Hạ viện cũng đã tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris và kỳ vọng vào một chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Đảng Dân chủ và đất nước. Phó Tổng thống Harris sẽ sớm được chúng tôi đề cử và sẽ được bầu làm tổng thống vào tháng 11. Chúng tôi tràn ngập sự phấn khởi, nhiệt tình, đoàn kết. Chúng tôi thấy rất rõ đảng Cộng hòa lo lắng như thế nào về ứng cử viên mới của chúng tôi".

Cảm giác “vui mừng” của Đảng dân chủ có thể hiểu được khi chỉ trong 48 giờ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui, số tiền đóng góp vào quỹ tranh cử cho bà Kamala Harris đã tăng vọt. Ban vận động tranh cử của bà thông báo đã nhận được hơn 100 triệu USD của 1,1 triệu người ủng hộ từ trưa 21/7 tới tối 22/7.

Thêm vào đó, cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos được thực hiện trong hai ngày 22-23/7 diễn ra sau Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa và thông báo của Tổng thống Joe Biden về việc rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ bà Kamala Harris, cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện là 44%, trong khi của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump là 42%.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã bác bỏ bất kỳ cuộc thăm dò nào cho thấy sự ủng hộ đối với bà Kamala Harris ngày càng tăng. Họ lập luận, bà Harris có thể nổi tiếng tạm thời do các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về việc bà trở thành ứng viên mới của đảng Dân chủ. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tự lộ diện trong vài ngày tới và chỉ tồn tại được một thời gian.

Theo The Guardian, ê kíp tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ  Donald Trump hôm qua đã đệ đơn lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) khiếu nại Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, cáo buộc chiến dịch tranh cử của bà vi phạm luật tài chính chiến dịch liên bang bằng cách thay thế tên của Tổng thống Mỹ Joe Biden bằng tên của bà để kiểm soát quỹ chiến dịch của ông Joe Biden trước đó.

Tuy nhiên, Chiến dịch tranh cử của bà Harris coi lá đơn khiếu nại của phía ê-kíp  tranh cử của ông Donlad Trump là “nỗ lực vô căn cứ” nhằm phá hoại chiến dịch của họ, lưu ý rằng các ủy ban Biden - Harris luôn là các ủy ban được ủy quyền cho ông Biden hoặc bà Harris.

Trong các bài tranh cử đầu tiên, bà Kamala Harris đã chỉ trích mạnh mẽ những "điểm yếu" của ông Donald Trump. Phó tổng thống Mỹ đã so sánh lý lịch của bà với tư cách là một công tố viên trước đây với hồ sơ của cựu tổng thống và gọi ông Donald Trump là “một tội phạm bị kết tội”.

Bà Harris đặt câu hỏi:“Chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do, nhân ái và pháp quyền, hay một đất nước hỗn loạn, sợ hãi và thù hận?”.

Không chịu ngồi yên khi bị đả kích, cựu Tổng Trump cũng cho rằng, so với ông Joe Biden thì bà Kamala Harris, với tư cách là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, sẽ dễ bị ông đánh bại hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Harris dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò mới nhất
Bà Harris dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò mới nhất

VOV.VN - Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy bà Kamala Harris đã nới rộng khoảng cách, dẫn trước ông Donald Trump 2 điểm phần trăm sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tái tranh cử.

Bà Harris dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò mới nhất

Bà Harris dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò mới nhất

VOV.VN - Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy bà Kamala Harris đã nới rộng khoảng cách, dẫn trước ông Donald Trump 2 điểm phần trăm sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tái tranh cử.

Thế mạnh giúp bà Kamala Harris trở thành đối thủ nặng ký của ông Trump
Thế mạnh giúp bà Kamala Harris trở thành đối thủ nặng ký của ông Trump

VOV.VN - Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử, bà Harris đã nhanh chóng hoạch định con đường trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.  

Thế mạnh giúp bà Kamala Harris trở thành đối thủ nặng ký của ông Trump

Thế mạnh giúp bà Kamala Harris trở thành đối thủ nặng ký của ông Trump

VOV.VN - Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử, bà Harris đã nhanh chóng hoạch định con đường trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.  

Ông Trump tự nhận vượt xa bà Harris, gọi bản thân là "chàng trai trẻ tuổi và tài năng"
Ông Trump tự nhận vượt xa bà Harris, gọi bản thân là "chàng trai trẻ tuổi và tài năng"

VOV.VN - Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân Truth Social, ông Trump đã tự gọi bản thân là "một chàng trai trẻ tuổi và tài năng", đồng thời cho rằng bà Kamala Harris đang có biểu hiện kém trong các cuộc thăm dò dư luận.

Ông Trump tự nhận vượt xa bà Harris, gọi bản thân là "chàng trai trẻ tuổi và tài năng"

Ông Trump tự nhận vượt xa bà Harris, gọi bản thân là "chàng trai trẻ tuổi và tài năng"

VOV.VN - Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân Truth Social, ông Trump đã tự gọi bản thân là "một chàng trai trẻ tuổi và tài năng", đồng thời cho rằng bà Kamala Harris đang có biểu hiện kém trong các cuộc thăm dò dư luận.