Maroc và Tây Ban Nha bắt giữ một đường dây tuyển binh cho IS

VOV.VN -25/8, hai nước này đã bắt giữ 14 người bị tình nghi có liên quan đến các kế hoạch tấn công khủng bố và tuyển dụng quân cho IS tại Syria và Iraq.

Nguồn tin Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đa phần các đối tượng tình nghi bị bắt giữ tại Maroc. Một đối tượng duy nhất bị bắt giữ tại San Martin de la Vega - một thị trấn nhỏ của Tây Ban Nha, giáp với Maroc. Theo nguồn tin, những đối tượng này là thành viên của một tổ chức chuyên thực hiện việc gửi chiến binh gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq.

Các đối tượng trên cũng đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tại Maroc và Syria. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha không cho biết thêm chi tiết. Hiện tại chiến dịch vẫn đang tiếp diễn.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau vụ một công dân Maroc từng sống tại Tây Ban Nha bị cáo buộc tấn công các hành khách trên một chuyến tàu tại Pháp. Tuy nhiên, theo nguồn tin Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, không có mối liên hệ giữa vụ tấn công tại Pháp và vụ bắt giữ tại Maroc và Tây Ban Nha ngày 25/08.

Còn theo nguồn tin Bộ Nội vụ Maroc, điều tra cho thấy, các đối tượng trong vụ bắt giữ trên mong muốn tăng gấp đôi quy mô của tổ chức nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS
Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -  IS đang có nguy cơ trở thành một mối đe dọa mới cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga khi được các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Bắc Kavkaz ủng hộ.

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

Nga “đau đầu” trước mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -  IS đang có nguy cơ trở thành một mối đe dọa mới cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga khi được các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Bắc Kavkaz ủng hộ.

Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS
Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cho Iraq phần còn lại của gói đạn dược mà nước này cam kết năm 2014, để hỗ trợ Baghdad chống lại tổ chức IS.

Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS

Séc cung cấp thêm vũ khí cho Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cho Iraq phần còn lại của gói đạn dược mà nước này cam kết năm 2014, để hỗ trợ Baghdad chống lại tổ chức IS.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS
Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường
Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

VOV.VN - Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận. 

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.