Máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát máy bay quân sự Nhật Bản

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay chỉ cách máy bay quân sự Nhật Bản khoảng vài chục mét trên biển Hoa Đông.

Reuters dẫn lời quan chức Nhật Bản ngày 25/5 tuyên bố như trên và cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã buộc tội Bắc Kinh đi quá giới hạn trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Máy bay chiến đấu SU-27 của Trung Quốc chỉ cách máy bay do thám OP-3C của Nhật Bản khoảng 50m và cách máy bay tình báo điện tử YS-11EB khoảng 30m trong khu vực đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Máy bay SU-27 của Trung Quốc đang áp sát máy bay Nhật Bản (Ảnh Reuters)

“Việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiếp cận các máy bay quân sự của Nhật Bản khi các máy bay này bay trên vùng biển quốc tế là không thể chấp nhận được. Đây là một hành động đối đầu đi quá giới hạn của Trung Quốc”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố.

Ông Onodera cũng cho biết, Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại của mình với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. Ông Onodera nói thêm rằng các máy bay của Trung Quốc đều mang theo tên lửa.

Một quan chức Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là cự ly gần nhất mà máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiếp cận với các máy bay thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận gì về vụ việc nói trên.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã lên cao sau những quan điểm cứng rắn của Bắc Kinh liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải giữa hai nước.

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyên trên các đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku. Ngoài ra, Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên hầu khắp Biển Đông bất chấp việc khu vực này thuộc chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác.

Việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập Khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông vào tháng 11/2013 đã làm dấy lên những lo ngại rằng chỉ một tình huống va chạm nhỏ trong các khu vực tranh chấp có thể nhanh chóng làm leo thang căng thẳng.

Kể từ đầu năm 2013 đến tháng 3/2014 các máy bay chiến đấu của Nhật đã phải ngăn chặn các máy bay của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của mình tới hơn 415 lần, tăng tới 36% so với một năm trước đó.

Trong khi đó, ở khu vực biển gần các đảo tranh chấp, các tàu tuần tra của cả hai nước đã liên tục chơi trò “mèo vờn chuột” khiến nhiều nước lo ngại rằng có thể xảy ra va chạm không đáng có.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực Biển Đông cũng leo thang nhanh chóng trong vài tuần qua sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cùng thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc chiếm đóng trái phép bãi Gạc Ma trên Biển Đông và cho rằng Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đường băng tại đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên