Máy bay chở 125 hành khách hạ cánh khẩn cấp ở Nepal

Lý do làm máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Nepal vì chim lao vào động cơ bên trái.

>> Máy máy bay Canada hạ cánh khẩn cấp do có khói bất thường
>> Năm “thảm họa hàng không“: Khi sợ hãi lấn át lý trí/
>> Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp tại Tokyo, 5 người bị thương nặng

125 hành khách trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Jet Airways (Ấn Độ) đã một phen thót tim sau khi máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Nepal vì chim lao vào động cơ bên trái.

Nhiều tia lửa được thấy bắn ra từ động cơ của máy bay trước khi nó hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Kathmandu, thủ đô Nepal, vào ngày 29.12, AFP dẫn lời Tổng giám đốc điều hành sân bay, ông Birendra Prasad Shrestha.

“Không có ai bị thương. Tia lửa đã bắn ra (từ động cơ) khi máy bay hạ cánh, tuy nhiên động cơ đã không bắt lửa”, ông này cho hay.

Máy bay này đi từ thành phố Mumbai, miền tây Ấn Độ, sang Kathmandu.

Chim là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chuyến bay tại sân bay Kathmandu. Sân bay này nằm kề các ngọn đồi rậm rạp cây cối, AFP cho hay.

Hồi năm 2012, một chiếc máy bay đã bị rơi tại đây ngay sau khi vừa cất cánh do đụng phải một con chim. Vụ việc khiến toàn bộ 19 người trên máy bay thiệt mạng. Kết quả điều tra sau đó cho thấy phi công đã hoảng hồn, khiến máy bay bị rơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên