Máy bay không người lái của Mỹ lại tấn công mục tiêu ở Pakistan

Vụ tấn công xảy ra tại làng Spalga thuộc vùng bộ lạc Bắc Waziristan.

Sáng 8/2, tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ đánh trúng một ngôi nhà ở vùng bộ lạc phía tây bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan, làm 8 người chết.

Danh tính của những nạn nhân thiệt mạng chưa được công bố, song khu vực này là địa bàn của Hafiz Gul Bahadur, một thủ lĩnh phiến quân chống binh sỹ nước ngoài tại Afghanistan.

Thông thường, Mỹ không công khai thảo luận chi tiết về chương trình máy bay không người lái bí mật do Cục tình báo Trung ương (CIA) điều hành tại Pakistan. Chương trình này khiến quan hệ giữa Mỹ và Pakistan gặp căng thẳng và xấu đi. Pakistan đã yêu cầu Mỹ rút khỏi một căn cứ mà máy bay không người lái của Mỹ sử dụng nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng vào ngày 26/11/2011.

Vụ này không ảnh hưởng đáng kể tới chương trình tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, song tần suất các vụ không kích đã chậm lại vì Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên