Máy bay không người lái của Mỹ lần đầu tiên tiếp liệu trên không

VOV.VN - Máy bay không người lái thử nghiệm X-47B đã hoàn thành việc độc lập nhận tiếp nhiên liệu trên không đầu tiên.

Máy bay thiết kế kiểu cánh dơi do hãng Northrop Grumman phát triển đã tiếp nhận hơn 4.000 pound nhiên liệu từ một máy bay chở nhiên liệu bay trên vùng biển ngoài khơi Virginia (Mỹ).

(ảnh: Hải quân Mỹ)
Máy bay cánh dơi này có khả năng phóng đi từ tàu sân bay. 

Thông cáo của sĩ quan Beau Duarte, quản lý chương trình bay không người lái của Hải quân Mỹ: “Những gì chúng ta đạt được hôm nay là bước tiến đáng kể có tính đột phá của Hải quân”.

(ảnh: Hải quân Mỹ)
(ảnh: Hải quân Mỹ)
Tuy nhiên hiện nay vẫn có tranh cãi ở Washington về tương lai của loại hình chiến tranh trên không. Một số ủng hộ sử dụng phi cơ không người lái, số khác thì ngần ngại khi từ bỏ các chiến đấu cơ có người lái./.
Tiếp nhiên liệu trên không (ảnh: Twitter)
Tiếp nhiên liệu trên không (ảnh: Twitter)
Tiếp nhiên liệu trên không (ảnh: Twitter)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên