"Máy bay MH17 bị các vật thể có tốc độ cao đâm trúng"

VOV.VN - Máy bay MH17 bị rơi tại miền Đông Ukraine đã vỡ tan thành từng mảnh trên không trung sau khi bị nhiều vật thể có tốc độ cao đâm trúng.

Theo AFP, thông tin trên là một phần trong báo cáo sơ bộ về việc điều tra vụ tai nạn máy bay MH17 do Ủy ban An toàn của Hà Lan (DSB) công bố ngày 9/9. 

“Máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị nổ tung trên không là do cấu trúc của máy bay bị phá vỡ sau khi bị các vật thể có nhiệt độ cao đâm trúng từ bên ngoài”, báo cáo nêu rõ. 

Các nhân viên điều tra tiếp cận hiện trường máy bay MH17 (Ảnh AFP)

Cũng theo báo cáo nói trên “không hề có dấu hiệu gì cho thấy máy bay MH17 bị rơi do lỗi kỹ thuật hay do các phi công”. 

Theo AP, mặc dù bản báo cáo của DSB không nêu rõ máy bay MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không, các thông tin mà bản báo cáo này đưa ra dường như cũng đã củng cố cho kết luận này.

Ông Christopher Yates, một chuyên gia an toàn hàng không tại công ty Tư vấn Yates, cho biết: “Thông tin của bản báo cáo này hoàn toàn trùng khớp với kết luận rằng máy bay bị tên lửa bắn hạ bởi có những dấu vết của các vật thể đâm thủng vỏ máy bay”.

“Các vật thể này phải di chuyển với vận tốc cực cao mới có thể gây ra hư hại như vậy và chỉ có thể là một quả tên lửa (rất có thể là tên lửa đất đối không BUK) mới có thể lên tới độ cao như vậy và đâm vào máy bay”, ông Yates nói.

Ông Yates cũng cho biết báo cáo này không nêu rõ liệu quả tên lửa này được phóng đi từ mặt đất hay từ một máy bay khác. Tuy nhiên nhiều khả năng nó được phóng đi từ mặt đất bởi không hề có một máy bay quân sự nào xuất hiện tại thời điểm máy bay MH17 bay qua.

Ngoài ra, ông Yates cũng loại trừ khả năng quả tên lửa này được phóng từ một bệ phóng vác vai bởi nó khó có thể đạt đến độ cao cần thiết.

Ngoài ra, báo cáo của DSB cũng không chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn máy bay MH17.

“Chúng tôi chỉ điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn chứ không phải ai là người phải chịu trách nhiệm”, bà Sara Vernooij người phát ngôn DSB cho biết. 

Báo cáo của DSB được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn của quân đội Ukraine và lực lượng đối lập có hiệu lực (5/9) nhằm kết thúc cuộc giao tranh đẫm máu tại miền Đông nước này khiến 2.700 người thiệt mạng. 

Các nhà điều tra Hà Lan đã không thể tiếp cận hiện trường MH17 tại Donetsk do giao tranh ác liệt tại đây và chỉ có thể dựa vào những thông tin từ các chuyên gia về tai nạn của Ukraine. 

Các nhà điều tra cũng hy vọng sẽ đưa ra được nguyên nhân của vụ tai nạn thông qua những dữ liệu từ hộp đen của máy bay, hình ảnh và video tại hiện trường cũng như những thông tin do trạm kiểm soát không lưu Ukraine cung cấp. 

DBS cho biết những thông tin trong bản báo cáo sơ bộ của mình bao gồm “những thông tin cụ thể dựa trên những nguồn tin có sẵn của DBS” trong khi bản báo cáo cuối cùng sẽ được đưa ra vào giữa năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17
Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

VOV.VN - Một lễ tưởng niệm dành cho những nạn nhân trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 đã được tổ chức ngày 17/8 tại Hà Lan.

Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

VOV.VN - Một lễ tưởng niệm dành cho những nạn nhân trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 đã được tổ chức ngày 17/8 tại Hà Lan.

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9
Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

Kết quả sơ bộ vu tai nạn MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn hy vọng sẽ công bố kết quả cuối cùng trong vòng 1 năm

Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17
Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17

VOV.VN - Malaysia muốn đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới.

Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17

Malaysia yêu cầu mở điều tra độc lập, toàn diện về vụ máy bay MH17

VOV.VN - Malaysia muốn đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới.

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17
Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia ngày 6/9 cho biết, đã có những thông tin tình báo đáng tin cậy về nguyên nhân vụ máy bay rơi song cần thu thập thêm bằng chứng.

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

Các nước nối lại chiến dịch tìm kiếm và điều tra vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia ngày 6/9 cho biết, đã có những thông tin tình báo đáng tin cậy về nguyên nhân vụ máy bay rơi song cần thu thập thêm bằng chứng.

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17
Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

Hà Lan chính thức công bố báo cáo sơ bộ vụ MH17

VOV.VN - Bản báo cáo sơ bộ vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine sẽ được công bố ngày hôm nay (9/9).

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17
Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

Hà Lan nhận dạng được 183 hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN -Các chuyên gia pháp y của  Hà Lan tiếp tục nhận dạng thêm10 nạn nhân trong vụ máy bay MH17

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17
Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17
Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Trong số 28 nạn nhân được xác định danh tính có 15 người là hành khách và 13 người là thành viên phi hành đoàn.

Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

Malaysia xác định danh tính 28 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Trong số 28 nạn nhân được xác định danh tính có 15 người là hành khách và 13 người là thành viên phi hành đoàn.

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia
20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

VOV.VN - Ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia.

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

20 thi thể nạn nhân vụ MH17 đã được đưa về Malaysia

VOV.VN - Ngày 22/8/2014 trở thành ngày quốc tang đầu tiên dành cho người dân thường trong lịch sử Malaysia.

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17
Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

Malaysia cam kết tìm đến nạn nhân cuối cùng vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đưa ra cam kết nói trên vào ngày 5/9.