Hà Lan cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân máy bay MH17

VOV.VN - Một lễ tưởng niệm dành cho những nạn nhân trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 đã được tổ chức ngày 17/8 tại Hà Lan.

Các nhà điều tra cho biết, báo cáo sơ bộ về vụ bắn rơi máy bay MH17 sẽ được công bố trong một vài tuần tới, cùng với cam kết của nhà lãnh đạo các nước sẽ tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này và đòi lại công lý cho các nạn nhân xấu số. 

Hàng nghìn người đã tham gia lễ tưởng niệm được tổ chức tại thành phố Hilversum, ở gần thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Thảm kịch rơi máy bay số hiệu MH17 cuả hãng Hàng không Malaysia Airlines ngày 17/7 tại miền Đông Ukraine, đã cướp đi sinh mạng của 298 người, 193 người trong đó là công dân của Hà Lan. Tham gia buổi lễ, người dân Hà Lan và nhiều nước khác trong trang phục áo trắng đã dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số.

Một tiếp viên đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân MH17 tại sân bay Schipol, Hà Lan (Ảnh Reuters)

Những cánh chim bồ câu trắng và hàng trăm quả bóng bay trắng đã được thả lên bầu trời thành phố Hilversum trong giờ phút tưởng niệm các nạn nhân. Một lễ cầu nguyện cũng được tổ chức sau đó tại nhà thờ St. Vitus.  

Ông Renco, một cư dân thành phố Hilversum tham gia lễ cầu nguyện chia sẻ: “Nhiều người dân thành phố Hilversum đã thiệt mạng trên chuyến bay này, đó là lý do tại sao chúng ta có mặt tại đây. Những người dân Hilversum cùng gia đình của các nạn nhân xấu số đã cùng cầu nguyện và tưởng nhớ tới những người đã mất, trong đó có những người còn rất trẻ”. 

Chị Rachel, một thành viên ban tổ chức lễ tưởng niệm cho biết: “Buổi lễ diễn ra trong sự tĩnh lặng và rất xúc động. Mọi người tham gia buổi lễ không chỉ để cầu nguyện cho những người đã mất mà còn để thể hiện sự chia sẻ và ủng hộ với gia đình các nạn nhân”. 

Ngày 17/7, máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia trong lộ trình từ Amsterdam, Hà Lan, tới Kuala Lumpur, Malaysia, đã bị rơi khi bay qua vùng chiến sự miền Đông Ukraine. 

Ngành hàng không thế giới bị bao trùm với mối lo ngại an ninh khi máy bay này nghi ngờ bị bắn hạ bởi tên lửa. Vụ việc khiến cả thế giới phẫn nộ và tìm ra thủ phạm được đặt là ưu tiên hàng đầu trong cam kết của nhà lãnh đạo các nước. Trong khi, các bên liên quan tại Ukraine vẫn không ngừng cáo buộc lẫn nhau phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. 

Ngày 15/8, báo cáo sơ bộ gồm dữ liệu của chuyến bay MH17, trong đó có dữ liệu từ hộp đen; các đoạn hội thoại giữa tổ bay và trạm điều phối; cùng hình ảnh vệ tinh, đã được gửi tới các nước liên quan. 

Các nhà điều tra của Hà Lan cho biết, họ dự kiến công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ rơi máy bay trong một vài tuần tới. Đến nay, các chuyên gia pháp y Hà Lan đã nhận dạng tổng cộng 127 nạn nhân đi trên chuyến bay xấu số và danh tính của 20 người đã được công bố, trong đó có 15 công dân Hà Lan. 

Hiện nay, cuộc điều tra và tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraine đã phải hoãn lại do chiến sự leo thang trở lại giữa các bên ở Ukraine. 

Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc gặp đầu tuần trước với Thủ tướng Australia Tony Abbott, nước có 38 công dân thiệt mạng, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã khẳng định cam kết đòi lại công lý cho gần 300 người đi trên chuyến bay xấu số. 

Ông Rutte nhấn mạnh cuộc điều tra thảm kịch MH17 do Hà Lan dẫn đầu sẽ được thực hiện cho đến khi tìm được kẻ phải chịu trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ rơi máy bay MH17: Mỗi nạn nhân được bồi thường 50.000 USD
Vụ rơi máy bay MH17: Mỗi nạn nhân được bồi thường 50.000 USD

Malaysia Airlines sẽ bồi thường 50.000 USD cho mỗi nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng này bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.

Vụ rơi máy bay MH17: Mỗi nạn nhân được bồi thường 50.000 USD

Vụ rơi máy bay MH17: Mỗi nạn nhân được bồi thường 50.000 USD

Malaysia Airlines sẽ bồi thường 50.000 USD cho mỗi nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng này bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.

Ukraine cho phép 90 chuyên gia Malaysia tiếp cận hiện trường MH17
Ukraine cho phép 90 chuyên gia Malaysia tiếp cận hiện trường MH17

VOV.VN -Các chuyên gia Malaysia sẽ gia nhập đoàn điều tra do Hà Lan dẫn đầu để tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch rơi máy bay MH17

Ukraine cho phép 90 chuyên gia Malaysia tiếp cận hiện trường MH17

Ukraine cho phép 90 chuyên gia Malaysia tiếp cận hiện trường MH17

VOV.VN -Các chuyên gia Malaysia sẽ gia nhập đoàn điều tra do Hà Lan dẫn đầu để tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch rơi máy bay MH17

Malaysia tuyên bố ngày quốc tang các nạn nhân vụ MH17
Malaysia tuyên bố ngày quốc tang các nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Ngày 22/8 là ngày quốc tang các nạn nhân của Malaysia trong vụ MH17

Malaysia tuyên bố ngày quốc tang các nạn nhân vụ MH17

Malaysia tuyên bố ngày quốc tang các nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Ngày 22/8 là ngày quốc tang các nạn nhân của Malaysia trong vụ MH17

Gần một nửa số nạn nhân của vụ MH17 đã được nhận dạng
Gần một nửa số nạn nhân của vụ MH17 đã được nhận dạng

VOV.VN - Các nhà điều tra Hà Lan cho biết sẽ công bố báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ MH17 bị bắn rơi trong vài tuần tới.

Gần một nửa số nạn nhân của vụ MH17 đã được nhận dạng

Gần một nửa số nạn nhân của vụ MH17 đã được nhận dạng

VOV.VN - Các nhà điều tra Hà Lan cho biết sẽ công bố báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ MH17 bị bắn rơi trong vài tuần tới.

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17
Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Mỹ phản đối Nga định đưa quân đến bảo vệ hiện trường MH17 tại Ukraine
Mỹ phản đối Nga định đưa quân đến bảo vệ hiện trường MH17 tại Ukraine

VOV.VN - Theo RIA, tuyên bố trên được người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra tại cuộc họp báo ngày 7/7.

Mỹ phản đối Nga định đưa quân đến bảo vệ hiện trường MH17 tại Ukraine

Mỹ phản đối Nga định đưa quân đến bảo vệ hiện trường MH17 tại Ukraine

VOV.VN - Theo RIA, tuyên bố trên được người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra tại cuộc họp báo ngày 7/7.

Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở khu vực hiện trường MH17 vẫn có hiệu lực
Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở khu vực hiện trường MH17 vẫn có hiệu lực

VOV.VN - Theo đó, các binh sỹ Ukraine không có hoạt động quân sự nào trong phạm vi bán kính 20 km xung quanh khu vực máy bay rơi.

Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở khu vực hiện trường MH17 vẫn có hiệu lực

Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở khu vực hiện trường MH17 vẫn có hiệu lực

VOV.VN - Theo đó, các binh sỹ Ukraine không có hoạt động quân sự nào trong phạm vi bán kính 20 km xung quanh khu vực máy bay rơi.

Vụ rơi máy bay MH17: 65 nạn nhân được nhận dạng
Vụ rơi máy bay MH17: 65 nạn nhân được nhận dạng

"Trong số các nạn nhân, 21 người là công dân Hà Lan và 21 người còn lại là công dân các nước khác", Bộ tư pháp Hà Lan cho biết.

Vụ rơi máy bay MH17: 65 nạn nhân được nhận dạng

Vụ rơi máy bay MH17: 65 nạn nhân được nhận dạng

"Trong số các nạn nhân, 21 người là công dân Hà Lan và 21 người còn lại là công dân các nước khác", Bộ tư pháp Hà Lan cho biết.

Malaysia: Không có khả năng MH17 bị bắn bởi tên lửa không đối không
Malaysia: Không có khả năng MH17 bị bắn bởi tên lửa không đối không

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, máy bay bị bắn hạ bởi một quả tên lửa đất đối không.

Malaysia: Không có khả năng MH17 bị bắn bởi tên lửa không đối không

Malaysia: Không có khả năng MH17 bị bắn bởi tên lửa không đối không

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, máy bay bị bắn hạ bởi một quả tên lửa đất đối không.

Hơn 100 chuyên gia quốc tế đã đến hiện trường rơi máy bay MH17
Hơn 100 chuyên gia quốc tế đã đến hiện trường rơi máy bay MH17

VOV.VN -Hoạt động tìm kiếm không gặp phải trở ngại nào và các chuyên gia quốc tế có thể đi đến các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát.

Hơn 100 chuyên gia quốc tế đã đến hiện trường rơi máy bay MH17

Hơn 100 chuyên gia quốc tế đã đến hiện trường rơi máy bay MH17

VOV.VN -Hoạt động tìm kiếm không gặp phải trở ngại nào và các chuyên gia quốc tế có thể đi đến các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát.