Máy bay Nga chặn nhóm đổ bộ Ukraine gần Crimea

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã ngăn chặn một nhóm đổ bộ của Ukraine đang cố gắng tiếp cận Mũi Tarhankut phía Tây Crimea bằng xuồng cao tốc và mô-tô nước, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết.

“Rạng sáng 4/10, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở của Nga đã bị ngăn chặn. Ở khu vực Tây Bắc Biển Đen, máy bay của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã ngăn chặn nhóm đổ bộ của Ukraine đang hướng tới Mũi Tarhankut trên bán đỏ Crimea bằng xuồng cao tốc và mô-tô nước”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong một diễn biến khác, các đơn vị phòng không Nga đã phát hiện và bắn hạ 31 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine trên các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk.

Trước đó, ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã phát hiện và đánh chặn tên lửa Neptune của Ukraine ở Tây Bắc Biển Đen, gần Crimea.

Đây không phải lần đầu tiên Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa chống hạm Neptune. Cuối tháng 8/2023, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 3 tên lửa, trong đó bao gồm một tên lửa chống hạm Neptune và hai tên lửa chống radar HARM. Tuy nhiên, địa điểm của vụ tấn công không được tiết lộ.

Bán đảo Crimea gần đây liên tục bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Nguồn tin Ukraine cho biết hoạt động này là “phần không thể thiếu” trong chiến lược phản công của họ.

Ngày 22/9, Ukraine phóng tên lửa nhắm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, khiến tòa nhà bị hư hại. Quân đội Ukraine tuyên bố vụ tập kích khiến Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Viktor Sokolov và 33 quân nhân khác của Nga thiệt mang.

Trong khi đó, Nga cho biết một quân nhân nước này mất tích trong vụ tấn công.

Sau tin đồn “đã thiệt mạng”, Tư lệnh Hạm đội Biển đen Sokolov xuất hiện trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/9, tham dự theo hình thức trực tuyến.

Ông Sokolov cũng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn. Đoạn video được Zvezda News, cơ quan truyền thông của quân đội Nga, đăng tải trên Telegram hôm 27/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine phát cảnh báo Nga phóng UAV tấn công từ Crimea
Ukraine phát cảnh báo Nga phóng UAV tấn công từ Crimea

VOV.VN - Không quân Ukraine cho biết, một số nhóm UAV đã được phóng từ bán đảo Crimea về phía lãnh thổ nước này vào tối 29/9.

Ukraine phát cảnh báo Nga phóng UAV tấn công từ Crimea

Ukraine phát cảnh báo Nga phóng UAV tấn công từ Crimea

VOV.VN - Không quân Ukraine cho biết, một số nhóm UAV đã được phóng từ bán đảo Crimea về phía lãnh thổ nước này vào tối 29/9.

Chiến lược của Ukraine nhằm giành lại Crimea do Nga kiểm soát
Chiến lược của Ukraine nhằm giành lại Crimea do Nga kiểm soát

VOV.VN - Nga chiếm ưu thế trước Ukraine tại khu vực bán đảo Crimea. Trước thực tế đó, Ukraine áp dụng chiến lược bất đối xứng để đương đầu với Nga, tạo lợi thế để tiến tới đánh chiếm Crimea hiện do Nga kiểm soát.

Chiến lược của Ukraine nhằm giành lại Crimea do Nga kiểm soát

Chiến lược của Ukraine nhằm giành lại Crimea do Nga kiểm soát

VOV.VN - Nga chiếm ưu thế trước Ukraine tại khu vực bán đảo Crimea. Trước thực tế đó, Ukraine áp dụng chiến lược bất đối xứng để đương đầu với Nga, tạo lợi thế để tiến tới đánh chiếm Crimea hiện do Nga kiểm soát.

Ukraine đổi cách nhằm xuyên phá “ma trận” phòng không tại Crimea
Ukraine đổi cách nhằm xuyên phá “ma trận” phòng không tại Crimea

VOV.VN - Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea đã cho thấy lối tấn công mới của Ukraine, đồng thời phần nào bộc lộ lỗ hổng trong mạng lưới phòng không của Nga ở bán đảo này.

Ukraine đổi cách nhằm xuyên phá “ma trận” phòng không tại Crimea

Ukraine đổi cách nhằm xuyên phá “ma trận” phòng không tại Crimea

VOV.VN - Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea đã cho thấy lối tấn công mới của Ukraine, đồng thời phần nào bộc lộ lỗ hổng trong mạng lưới phòng không của Nga ở bán đảo này.