Máy bay quân sự Lào chở hơn 20 người mất tích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Lào sáng 29/7 thông báo một chiếc máy bay quân sự Mi-17 chở hơn 2 chục hành khách bị mất tích.

Máy bay quân sự Mi-17 mất tích khi đang trong chuyến hành trình từ Vientiane đến Xiengkhuang.

Nguồn tin cho biết, chiếc máy bay gồm tổ lái 4 người và 19 hành khách đã mất liên lạc với trung tâm điều khiển bay vào lúc 13h10 ngày 27/7. 

Máy bay quân sự Mi-17 của Lào (Ảnh: Airlines.net)

Hiện Bộ Quốc phòng đã cử đoàn chuyên trách đi điều tra, tìm kiếm dọc theo lộ trình bay của chuyến bay trên. Tuy nhiên, công việc tìm kiếm, tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung mọi nỗ lực để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vừa nêu. Các diễn biến cụ thể của việc tìm kiếm sẽ được Bộ Quốc phòng Lào ra thông báo sau.

Do đó, Bộ Quốc phòng Lào ra thông báo chính thức này nhằm tránh dư luận hiểu lầm, tin theo các trang mạng phi chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trang bị trực thăng Mi-17 cho an ninh Afghanistan
Mỹ trang bị trực thăng Mi-17 cho an ninh Afghanistan

(VOV) - Số trực thăng này nhằm hỗ trợ cho lực lượng đặc biệt của an ninh Afghanistan trong hoạt động chống khủng bố, buôn lậu…

Mỹ trang bị trực thăng Mi-17 cho an ninh Afghanistan

Mỹ trang bị trực thăng Mi-17 cho an ninh Afghanistan

(VOV) - Số trực thăng này nhằm hỗ trợ cho lực lượng đặc biệt của an ninh Afghanistan trong hoạt động chống khủng bố, buôn lậu…

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga
Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.