Máy bay quân sự Nga chở hàng cứu trợ tới Syria

VOV.VN - Ngày 12/9, Sputnik đưa tin, máy bay quân sự Nga đã hạ cánh xuống Lakita, Syria để chuyển giao các hàng hóa viện trợ nhân đạo cho người tị nạn.

Theo một đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, Nga cung cấp lương thực và các nhu cầu cơ bản cho người dân Syria

 Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 12/9 nói: “Máy bay quân sự vận tải của Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển giao các hàng hóa viện trợ nhân đạo tại Latakia, những hàng hóa này bao gồm nhu cầu cơ bản và lương thực cho người dân”. 

Người tị nạn Syria nhận hàng cứu trợ. (ảnh: Sputnik).

Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết thêm, sự trợ giúp nhân đạo này nhằm xây dựng một khu cắm trại cho hơn 1.000 người tị nạn ở Syria.

Việc viện trợ nhân đạo của Nga diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ cho rằng Nga đang tăng cường hiện diện quân sự tại Syria.

Các quan chức Mỹ cho biết đã phát hiện được những bước đi chuẩn bị “đáng lo ngại” của Nga tại Syria, bao gồm vận chuyển nguyên liệu các căn nhà dựng sẵn cho hàng trăm người cũng như các trạm kiểm soát không lưu di động tới một căn cứ không quân ở thành phố cảng Latakia, một thành trì của Tổng thống Syria.

Phản ứng trước những thông tin về khả năng tham gia của Nga vào chiến dịch quân sự chống IS tại Syria , Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga đang xem xét mọi khả năng. Tuy nhiên, việc tham gia chiến dịch quân sự chưa nằm trong chương trình nghị sự của Nga. Hiện Nga mới chỉ đang cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ đào tạo cho quân đội Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/9 cũng tuyên bố, Nga chưa bao giờ giấu diếm thực tế rằng đang gửi trang thiết bị quân sự đến Syria để hỗ trợ đối phó với khủng bố. 

Bà Maria Zakharova cũng nhấn mạnh, Ngoại trưởng Nga đã xác nhận sự hỗ trợ này vẫn đang được thực hiện.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 10/9 rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria nếu được yêu cầu.

“Nga đang gửi máy bay tới Syria chở thiết bị quân sự theo đúng hợp đồng hiện hành cũng như hàng cứu trợ nhân đạo... Nga không có hành động nào thêm”, ông Lavrov tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24 giờ: Mỹ- Israel nín thở trước động thái của Nga tại Syria
Thế giới 24 giờ: Mỹ- Israel nín thở trước động thái của Nga tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cáo buộc, Nga đã đưa các quân nhân đến Syria nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Thế giới 24 giờ: Mỹ- Israel nín thở trước động thái của Nga tại Syria

Thế giới 24 giờ: Mỹ- Israel nín thở trước động thái của Nga tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cáo buộc, Nga đã đưa các quân nhân đến Syria nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng
Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng

VOV.VN - Bức ảnh chụp người cha tị nạn Syria đang hôn đứa con gái bế trên tay khi hai cha con đi trong trời mưa như trút nước.

Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng

Thêm một bức ảnh về người tị nạn Syria làm lay động cộng đồng

VOV.VN - Bức ảnh chụp người cha tị nạn Syria đang hôn đứa con gái bế trên tay khi hai cha con đi trong trời mưa như trút nước.

5 thông điệp của Nga từ các động thái của nước này ở Syria
5 thông điệp của Nga từ các động thái của nước này ở Syria

VOV.VN - Một bài viết đăng trên tạp chí của Mỹ vừa giải mã 5 thông điệp mà Tổng thống Nga Putin muốn gửi cho thế giới từ động thái của Nga ở Syria.

5 thông điệp của Nga từ các động thái của nước này ở Syria

5 thông điệp của Nga từ các động thái của nước này ở Syria

VOV.VN - Một bài viết đăng trên tạp chí của Mỹ vừa giải mã 5 thông điệp mà Tổng thống Nga Putin muốn gửi cho thế giới từ động thái của Nga ở Syria.

Nga tăng hiện diện quân sự ở Syria, Mỹ và Israel “ngồi trên đống lửa“
Nga tăng hiện diện quân sự ở Syria, Mỹ và Israel “ngồi trên đống lửa“

VOV.VN- Chỉ trong vòng 1 tuần, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã nhiều lần điện đàm về thông tin Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria.

Nga tăng hiện diện quân sự ở Syria, Mỹ và Israel “ngồi trên đống lửa“

Nga tăng hiện diện quân sự ở Syria, Mỹ và Israel “ngồi trên đống lửa“

VOV.VN- Chỉ trong vòng 1 tuần, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã nhiều lần điện đàm về thông tin Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria.

Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'
Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

VOV.VN - Nga hôm 11/9 đã kêu gọi Mỹ tái khởi động hợp tác quân sự nhằm tránh xảy ra các sự cố không mong muốn gần Syria.

Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

VOV.VN - Nga hôm 11/9 đã kêu gọi Mỹ tái khởi động hợp tác quân sự nhằm tránh xảy ra các sự cố không mong muốn gần Syria.