Nga yêu cầu Mỹ nói chuyện về vấn đề Syria để tránh 'đụng độ'

VOV.VN - Nga hôm 11/9 đã kêu gọi Mỹ tái khởi động hợp tác quân sự nhằm tránh xảy ra các sự cố không mong muốn gần Syria.

Lời kêu gọi xuất hiện trong bối cảnh các quan chức Mỹ cho rằng Moscow đang chuẩn bị lực lượng để bảo vệ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Ảnh: infiniteunknown.

Mỹ đang chỉ huy một chiến dịch không kích trong không phận Syria nhằm chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong bối cảnh đó, nếu Nga thực sự gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực này thì xảy ra nguy cơ các siêu cường cựu thù trong Chiến tranh Lạnh sẽ đụng độ nhau trên chiến trường Syria.

Cả Moscow và Washington đều coi IS là kẻ thù chung. Nhưng Nga ủng hộ chính thể của ông Assad, trong khi Mỹ tuyên bố rằng ông này còn tại vị ngày nào thì tình hình còn xấu thêm.

Các nguồn tin từ Lebanon nói với hãng tin Reuters rằng ít nhất có vài quân nhân Nga đang tham gia chiến đấu ủng hộ chính quyền Assad. Moscow đã từ chối bình luận về các tin tức này.

Tại một buổi họp báo mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đang gửi thêm thiết bị đến giúp Tổng thống Assad chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ông nói, các quân nhân Nga đang có mặt ở Syria, chủ yếu là để giúp bảo dưỡng thiết bị và hướng dẫn binh sĩ Syrai cách sử dụng.

Theo ông Lavrov, Nga cũng đang tiến hành tập trận hải quân ở vùng Đông Địa Trung Hải. Ông cho biết, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu và phù hợp với luật quốc tế.

Ngoại trưởng Nga đổ lỗi cho Washington về việc cắt đứt liên lạc quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO về vấn đề khủng hoảng Ukraine. Ông nhấn mạnh, các liên lạc như vậy “rất quan trọng trong việc tránh xảy ra những sự cố không mong muốn”.

Ông Lavrov phát biểu: “Chúng tôi luôn ủng hộ giới quân sự hai nước trao đổi với nhau một cách chuyên nghiệp. Họ hiểu nhau rất rõ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu muốn nói chuyện với Nga về các vấn đề quốc tế
Châu Âu muốn nói chuyện với Nga về các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders hôm qua (4/9) cho biết, Liên minh châu Âu rất quan tâm tới các cuộc thảo luận với Nga về một loạt vấn đề quốc tế.

Châu Âu muốn nói chuyện với Nga về các vấn đề quốc tế

Châu Âu muốn nói chuyện với Nga về các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders hôm qua (4/9) cho biết, Liên minh châu Âu rất quan tâm tới các cuộc thảo luận với Nga về một loạt vấn đề quốc tế.

Chuyên gia Mỹ: Nếu chính phủ Assad sụp đổ, IS sẽ chiếm trọn Syria
Chuyên gia Mỹ: Nếu chính phủ Assad sụp đổ, IS sẽ chiếm trọn Syria

VOV.VN - Các lực lượng Hồi giáo cực đoan được cho là sẽ lấp đầy khoảng trống chính trị ở Syria trong trường hợp Tổng thống Assad buộc phải ra đi.

Chuyên gia Mỹ: Nếu chính phủ Assad sụp đổ, IS sẽ chiếm trọn Syria

Chuyên gia Mỹ: Nếu chính phủ Assad sụp đổ, IS sẽ chiếm trọn Syria

VOV.VN - Các lực lượng Hồi giáo cực đoan được cho là sẽ lấp đầy khoảng trống chính trị ở Syria trong trường hợp Tổng thống Assad buộc phải ra đi.

Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria
Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cáo buộc, Nga đã đưa các quân nhân đến Syria nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria

Israel cáo buộc nhiều quân nhân Nga đã có mặt tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cáo buộc, Nga đã đưa các quân nhân đến Syria nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?
Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Việc báo Nga công khai các loại vũ khí cung cấp cho Syria khiến phương Tây lo ngại về khả năng Moscow sẽ can thiệp quân sự vào Damascus.

Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?

Nga đã chuẩn bị thế nào trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Việc báo Nga công khai các loại vũ khí cung cấp cho Syria khiến phương Tây lo ngại về khả năng Moscow sẽ can thiệp quân sự vào Damascus.

Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad
Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Washington đã mắc phải sai lầm chết người khi ủng hộ những kẻ muốn sử dụng IS để lật đổ ông Assad.

Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad

Nga: Mỹ sai lầm khi ủng hộ những kẻ sử dụng IS để lật đổ ông Assad

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Washington đã mắc phải sai lầm chết người khi ủng hộ những kẻ muốn sử dụng IS để lật đổ ông Assad.