Máy bay rơi tại Mỹ do bay quá chậm khi hạ cánh

(VOV) - Chính do không đảm bảo tốc độ hạ cánh tối thiểu nên máy bay không còn sức nâng. Tổ lái cố tăng tốc độ nhưng không kịp.

Chiếc máy bay của Asiana Airlines đã bay chậm hơn rất nhiều so với tốc tộ cho phép khi gặp nạn tại sân bay quốc tế San Francisco hôm 6/7. Thông tin trên vừa được các nhà điều tra Mỹ công bố sáng 9/7 (Theo giờ Việt Nam).

Theo Chủ tịch Uỷ ban An toàn vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB), Deborah Hersman, chiếc máy bay gặp nạn đã không đảm bảo tốc độ hạ cánh tối thiểu. Khi phần đuôi va đập vào đường băng, chiếc Boeing 777 bay với tốc độ 122 dặm/h trong khi tốc độ tối thiểu cho phép là 157 dặm/h.

Các nhà điều tra NTSB đánh giá tình hình tại hiện trường vụ tai nạn (ảnh: NTSB)


Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, toàn bộ 2 động cơ của máy bay đều hoạt động bình thường. Bốn giây trước khi tai nạn xảy ra, hệ thống an toàn đã cảnh báo máy bay sắp rơi vào tình trạng rơi tự do vì không còn sức nâng. Ngay sau đó, tổ lái đã tăng công suất động cơ thêm 50% nhưng không đủ không gian và thời gian để máy bay cất cánh trở lại.

Lee Kang-kuk, phi công ngồi ghế lái chính có kinh nghiệm gần 10.000 giờ bay nhưng mới chỉ bay 43 giờ với Boeing 777.

Các nhân viên điều tra đang xem xét lịch sinh hoạt của các phi công để xác định xem họ có mệt mỏi hay ốm trong vòng 72 giờ trước khi xảy ra tai nạn hay không. Hiện cũng chưa rõ các phi công sử dụng hệ thống hạ cánh tự động hay cơ học.

Chuyến bay 214 của hãng hàng không Hàn Quốc, Asiana Airlines với 307 hành khách và phi hành đoàn gặp nạn hôm 6/7, khi phần đuôi máy bay va vào đường băng, khiến 2 hành khách tử nạn và hơn 180 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay rơi tại Mỹ: Hệ thống hạ cánh an toàn bị cắt
Máy bay rơi tại Mỹ: Hệ thống hạ cánh an toàn bị cắt

(VOV) - Có ý kiến chuyên gia cho rằng phi công lệ thuộc vào hệ thống hỗ trợ bay, mà hệ thống này thì đã bị ngưng hoạt động.

Máy bay rơi tại Mỹ: Hệ thống hạ cánh an toàn bị cắt

Máy bay rơi tại Mỹ: Hệ thống hạ cánh an toàn bị cắt

(VOV) - Có ý kiến chuyên gia cho rằng phi công lệ thuộc vào hệ thống hỗ trợ bay, mà hệ thống này thì đã bị ngưng hoạt động.

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco
Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

(VOV) - Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung vụ tai nạn máy bay khiến 2 người chết và 181 người bị thương.

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

Mỹ- Hàn hợp tác điều tra vụ rơi máy bay ở San Francisco

(VOV) - Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra chung vụ tai nạn máy bay khiến 2 người chết và 181 người bị thương.

Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ
Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương và 60 người chưa tìm được tung tích.

Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ

Máy bay Boeing 777 vỡ đôi khi hạ cánh ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương và 60 người chưa tìm được tung tích.

Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát
Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát

(VOV) -Một người sống sót cho rằng, do máy bay bay thấp quá trước khi hạ cánh

Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát

Máy bay rơi tại Mỹ: Thân bị "thui" đen, đuôi vỡ nát

(VOV) -Một người sống sót cho rằng, do máy bay bay thấp quá trước khi hạ cánh

Vụ cháy máy bay: Người Trung Quốc chết, Hàn Quốc điều tra
Vụ cháy máy bay: Người Trung Quốc chết, Hàn Quốc điều tra

(VOV) - Hiện chưa thấy dấu hiệu của khủng bố trong vụ tai nạn máy bay trên đất Mỹ này.

Vụ cháy máy bay: Người Trung Quốc chết, Hàn Quốc điều tra

Vụ cháy máy bay: Người Trung Quốc chết, Hàn Quốc điều tra

(VOV) - Hiện chưa thấy dấu hiệu của khủng bố trong vụ tai nạn máy bay trên đất Mỹ này.

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự
Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

(VOV) - Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco mới chỉ có 43 giờ bay với máy bay Boeing 777.

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco còn đang tập sự

(VOV) - Phi công lái máy bay rơi ở San Francisco mới chỉ có 43 giờ bay với máy bay Boeing 777.

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội
Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

(VOV) - Chủ tịch Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ Debbie Hersman cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

Vụ rơi máy bay ở San Francisco, không có dấu hiệu phạm tội

(VOV) - Chủ tịch Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Mỹ Debbie Hersman cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn...