MERCOSUR và Venezuela bác bỏ kết quả bầu cử ở Honduras

Lãnh đạo 5 nước chủ chốt ở Nam Mỹ ngày 8/12 cam kết không công nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 29/11 tại Honduras, coi đó là một hành động bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố đưa ra sau Hội nghị cấp cao lần thứ 38 tại thủ đô Montevideo (Urugoay), lãnh đạo 4 nước thành viên thường trực khối Thị trường chung Nam Mỹ (gồm: Brazil, Argentina, Uruguay, Paragoay và Venezuela), đã lên án cuộc bầu cử sau đảo chính ở đất nước Trung Mỹ này, bởi nó diễn ra trong bối cảnh Tổng thống hợp hiến bị lật đổ Manuel Zelaya chưa được phục chức, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử ở Honduras là đòn giáng vào các giá trị dân chủ của khu vực.

Trong khi đó, ông P. Lobo, người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 29/11, hôm qua (8/12) phát biểu rằng, ông hy vọng các nước "mở cửa" với Honduras  và mong muốn tiến hành đối thoại với tổng thống Zelaya. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Khối thị trường chung Nam Mỹ cho rằng điều đó là không đủ. Trong khi đó, tình hình Honduras sau bầu cử tiếp tục bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên