Meta, Google, TikTok đối mặt hơn 3.000 vụ kiện tại Mỹ

VOV.VN - Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 10/8 đã cho phép hàng nghìn vụ kiện nhằm vào Meta, Google,TikTok cùng nhiều công ty mạng xã hội khác tiếp tục được xét xử. Các nguyên đơn cáo buộc những công ty này cố tình thiết kế sản phẩm nhằm khiến trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng nền tảng trong thời gian dài.

Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 9 tại San Francisco, bang California đã bác đề nghị của các công ty nhằm đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới. Quyết định này đồng nghĩa các gã khổng lồ công nghệ tiếp tục phải đối mặt với hơn 3.000 vụ kiện đang được tập hợp tại tòa án liên bang.

Meta, Google, TikTok và Snap lập luận rằng Điều 230 của Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông năm 1996 bảo vệ họ trước các vụ kiện. Điều khoản này từ lâu được coi là một trong những cơ chế bảo vệ quan trọng đối với các nền tảng trực tuyến, khi về nguyên tắc các công ty không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với phần lớn nội dung do người dùng đăng tải.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng Điều 230 chỉ có thể được sử dụng như một biện pháp bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý, chứ không tạo ra quyền miễn trừ hoàn toàn khỏi việc bị kiện. Do vụ việc tại tòa cấp dưới chưa kết thúc, tòa phúc thẩm kết luận yêu cầu kháng cáo của các công ty được đưa ra quá sớm.

Quyết định này đặc biệt bất lợi đối với Mê-ta khi tòa cũng bác đề nghị hoãn một phiên xét xử dự kiến bắt đầu trong tuần này. Vụ kiện do 29 tổng chưởng lý bang khởi xướng, cáo buộc công ty này thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu của trẻ em, thiết kế các nền tảng nhằm kéo dài thời gian sử dụng của người trẻ và cung cấp thông tin gây hiểu nhầm về mức độ an toàn.

Các vụ kiện rộng hơn được nhiều cá nhân và tổ chức khởi xướng, tập trung vào chính cách thức thiết kế và vận hành sản phẩm của các công ty mạng xã hội, thay vì chỉ nội dung do người dùng đăng tải. Các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả và các khoản phạt đối với những công ty liên quan.

Áp lực pháp lý đối với các nền tảng mạng xã hội tại Mỹ đang ngày càng gia tăng. Ngoài hơn 3.000 vụ kiện tại tòa án liên bang, các công ty còn đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự tại cấp bang, trong đó khoảng 3.300 vụ đã được tập hợp tại Cali-phóc-nia.

 Một số phán quyết gần đây cũng đã bất lợi cho các công ty công nghệ. Trong một vụ án tại Los Angelesm hồi tháng 3, bồi thẩm đoàn kết luận Meta và Google có trách nhiệm trong việc thiết kế nền tảng gây hại cho người dùng trẻ và tuyên khoản bồi thường 6 triệu USD. Trong một vụ kiện khác của bang New Mexico, Meta bị yêu cầu trả tổng cộng hàng trăm triệu USD và thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ trẻ em. Meta và Google phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz
Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc mở lại eo biển Hormuz đã phải lùi sang ngày 4/4 do chưa đạt đồng thuận, trong đó Trung Quốc nổi bật là bên phản đối điều khoản cho phép sử dụng vũ lực, làm lộ rõ chia rẽ sâu sắc trong cách xử lý khủng hoảng.

Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz

Trung Quốc kiên quyết phản đối dùng vũ lực để mở lại eo biển Homuz

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc mở lại eo biển Hormuz đã phải lùi sang ngày 4/4 do chưa đạt đồng thuận, trong đó Trung Quốc nổi bật là bên phản đối điều khoản cho phép sử dụng vũ lực, làm lộ rõ chia rẽ sâu sắc trong cách xử lý khủng hoảng.

Bang Minnesota kiện chính quyền Trump nhằm ngăn làn sóng đặc vụ nhập cư liên bang
Bang Minnesota kiện chính quyền Trump nhằm ngăn làn sóng đặc vụ nhập cư liên bang

VOV.VN - Ngày 12/1, bang Minnesota đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu tòa án liên bang ngăn chặn việc triển khai ồ ạt các lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang tới bang này, sau vụ một phụ nữ thiệt mạng do bị đặc vụ liên bang bắn chết hồi tuần trước.

Bang Minnesota kiện chính quyền Trump nhằm ngăn làn sóng đặc vụ nhập cư liên bang

Bang Minnesota kiện chính quyền Trump nhằm ngăn làn sóng đặc vụ nhập cư liên bang

VOV.VN - Ngày 12/1, bang Minnesota đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu tòa án liên bang ngăn chặn việc triển khai ồ ạt các lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang tới bang này, sau vụ một phụ nữ thiệt mạng do bị đặc vụ liên bang bắn chết hồi tuần trước.

Australia hủy 2 sự kiện đón năm mới 2026 sau vụ khủng bố ở bãi biển Bondi
Australia hủy 2 sự kiện đón năm mới 2026 sau vụ khủng bố ở bãi biển Bondi

VOV.VN - Các sự kiện đón năm mới tại bãi biển Bondi, Australia đã bị hủy bỏ sau vụ tấn công khủng bố hôm 14/12.

Australia hủy 2 sự kiện đón năm mới 2026 sau vụ khủng bố ở bãi biển Bondi

Australia hủy 2 sự kiện đón năm mới 2026 sau vụ khủng bố ở bãi biển Bondi

VOV.VN - Các sự kiện đón năm mới tại bãi biển Bondi, Australia đã bị hủy bỏ sau vụ tấn công khủng bố hôm 14/12.