Mexico bắt giữ kẻ bị FBI truy lùng gắt gao nhất

(VOV) - Saenz làm việc cho một tổ chức buôn bán ma túy Mexico, giao dịch giữa Mỹ và Mexico.

Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ Joe Luis Saenz, một trong 10 đối tượng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy lùng gắt giao nhất.

Trong một thông cáo, chính phủ Mexico cho biết, Saenz bị bắt giữ tại một thành phố ở miền Tây Mexico hôm 22/11 sau cuộc điều tra phối hợp giữa cảnh sát Mexico và Cục Điều tra liên bang Mỹ. 

Sinh ra tại Los Angeles (Mỹ), Saenz làm việc cho một tổ chức buôn bán ma túy Mexico, giao dịch giữa Mỹ vàMexico. 

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ, Saenz bị tình nghi đã xả súng và bắn chết 2 thành viên của nhóm đối thủ cạnh tranh tại Los Angeles tháng 7/1998.  Chưa đầy 2 tuần sau đó, tên này còn tiếp tục bắt cóc và giết hại bạn gái của mình. Hắn còn là thủ phạm của 4 vụ sát hại trong tháng 10/2008 tại Los Angeles.

Cục Điều tra liên bang Mỹ đã treo thưởng 10.000 USD cho thông tin trực tiếp việc bắt giữ Saenz./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên