Mexico tuyên bố quốc tang 30 ngày tưởng niệm người tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mexico Andres Lopez Obrador hôm 14/8 ký sắc lệnh tuyên bố quốc tang 30 ngày (từ 13/8 – 11/9) để tưởng niệm những người tử vong do Covid-19.

Tổng thống Mexico cũng thông báo chính phủ sẽ dành ngân sách lên tới 5 tỷ USD để đảm bảo nguồn cung miễn phí vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

Mexico hiện là 1 trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với hơn 511.000 ca mắc và gần 56.000 ca tử vong. Đây cũng là quốc gia có số ca mắc cao thứ 6 thế giới và số ca tử vong cao thứ 3 thế giới hiện nay.

Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, chính phủ Mexico hiện đang nỗ lực tìm cách tiếp cận vaccine ngừa Covid-19. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard vừa qua cho biết sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11 tới theo thỏa thuận với chính phủ Argentina, công ty dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh. Trong khi đó, trụ sở công ty dược phẩm AstraZeneca tại Mexico cho biết, việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 tại quốc gia này sẽ bắt đầu từ đầu năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày
Động đất mạnh tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Động đất mạnh tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày

Động đất mạnh tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Động đất tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày
Động đất tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày

VOV.VN - Trận động đất được xem là mạnh nhất tại Mexico trong ít nhất 100 năm qua đã làm ít nhất 61 người thiệt mạng.

Động đất tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày

Động đất tại Mexico: Tổng thống Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày

VOV.VN - Trận động đất được xem là mạnh nhất tại Mexico trong ít nhất 100 năm qua đã làm ít nhất 61 người thiệt mạng.

Việt Nam –Mexico tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế
Việt Nam –Mexico tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế

VOV.VN -Ông Alberto Anaya Gutiérrez mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Việt Nam –Mexico tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế

Việt Nam –Mexico tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế

VOV.VN -Ông Alberto Anaya Gutiérrez mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Mexico để quốc tang vụ phóng hỏa sòng bạc
Mexico để quốc tang vụ phóng hỏa sòng bạc

53 người chết trong vụ tấn công đẫm máu tại 1 sòng bạc miền Bắc Mexico ngày 26/8.

Mexico để quốc tang vụ phóng hỏa sòng bạc

Mexico để quốc tang vụ phóng hỏa sòng bạc

53 người chết trong vụ tấn công đẫm máu tại 1 sòng bạc miền Bắc Mexico ngày 26/8.