Miền Đông Ukraine sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN - Donetsk và Lugansk đã hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập của các vùng này.

Theo RT, cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra ngày hôm nay (11/5) bất chấp việc Nga kêu gọi ngừng việc này lại trong khi cả Pháp và Đức đều cho rằng cuộc trưng cầu này là vi phạm pháp luật.

Các cử tri tại các khu vực nói trên sẽ được hỏi xem liệu họ có “ủng hộ quy chế tự trị” của Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Cộng hoà Nhân dân Lugansk hay không.

Người dân Donetsk tuần hành trước ngày trưng cầu ý dân (Ảnh RT)

Các nhà tổ chức cuộc trưng cầu tại Donetsk cho biết họ đã in tới hơn 3 triệu phiếu bầu và thành lập 1.500 điểm bẩu cử. Chi phí cho toàn bộ việc chuẩn bị tại đây lên tới 2.000USD.

“Chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ từ Nga”, ông Roman Lyagin, Chủ tịch Uỷ ban Bẩu cử của Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự thành lập, cho biết.

“Cuộc trưng cầu dân ý này là hoàn toàn hợp pháp dù kết quả của nó có ra sao đi nữa”, ông Lyagin nói thêm.

Danh sách công dân tham gia bầu cử của cuộc bầu cử Quốc hội năm 2012 sẽ được tiếp tục sử dụng lần này do chính quyền tại Kiev đã ngăn trở việc công dân tại đây đăng ký đi bầu.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức cho biết họ đã lập thêm những danh sách mới để những người đủ tuổi đi bầu cử trong vòng 2 năm trở lại đây có thể thể hiện quan điểm của mình.

Hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước ngày trưng cầu ý dân (Ảnh RT)

Hiện vẫn chưa có một tổ chức quan sát viên quốc tế nào đăng ký giám sát cuộc bầu cử này, ông Lyagin cho biết.

“Chúng tôi không từ chối bất kỳ một ai, đơn giản là chúng tôi không nhận được một yêu cầu giám sát nào”, ông Lyagin nói và cho biết việc giám sát quá trình bầu cử sẽ được các nhà báo đảm nhiệm.

Cho đến ngày 10/5, đã có 470 nhà báo được cấp thẻ để theo dõi các sự kiện sắp diễn ra tại đây.

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ lúc 8h sáng (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 22h đêm cùng ngày. Tại Slavyansk, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa sớm hơn vào lúc 15h chiều do những lý do về an ninh bởi thành phố này đang là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đụng độ giữa binh lính Ukraine và những người biểu tình chống chính quyền Ukraine.

Nếu đa số những người đi bỏ phiếu đều bỏ phiếu tán thành thì khu vực Donbas sẽ có quyền tự quyết của mình, ông Lyagin nói.

“Điều đó không đồng nghĩa với việc Donetsk trở thành một phần của Nga hay vẫn ở lại Ukraine hay trở thành một quốc gia độc lập. nó chỉ có nghĩa là chúng tôi giành được sự ủng hộ của đa số người dân tại đây và có quyền tuyên bố rằng chúng tôi không hài lòng với tình hình hiện tại và muốn có những sự thay đổi”, ông Lyagin nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại nước Cộng hoà Nhân dân Lugansk tự thành lập, các nhà tổ chức đã phát ra 1.8 triệu giấy mời người dân tại đây tham dự cuộc trưng cầu ý dân và thiết lập 1.471 điểm bỏ phiếu.

“Theo một khảo sát gần đây, có tới 83% người dân Lugansk sẵn sàng ủng hộ quy chế tự trị của Cộng hoà Nhân dân Lugansk”, ông Igor Shakhov, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tại Lugansk cho biết.

Không giống như tại Donetsk, có tới 36 quan sát viên quốc tế đã lên tiếng muốn tham gia giám sát cuộc trưng cầu tại Lugansk và việc kiểm phiếu tại đây có thể được hoàn tất muộn nhất là ngày 13/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu
Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Trưa 11/5, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị tại miền Đông Ukraine sẽ đi vào hoạt động.

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

Miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Trưa 11/5, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về quyền tự trị tại miền Đông Ukraine sẽ đi vào hoạt động.

Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga
Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, những bước đi của Nga dường như chưa đủ làm hài lòng chính quyền lâm thời Kiev và phương Tây.

Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga

Khu vực phía Đông Ukraine đã lắng dịu hơn sau tuyên bố của Nga

VOV.VN - Tuy nhiên, những bước đi của Nga dường như chưa đủ làm hài lòng chính quyền lâm thời Kiev và phương Tây.

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine
Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Đây là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng thống Nga đến Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

Tổng thống Nga đến Crimea trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Đây là chuyến thăm lịch sử đầu tiên của Tổng thống Nga đến Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông
Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine cho biết họ sẽ không đàm phán với “những kẻ khủng bố”.

Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông

Chính phủ Ukraine sẵn sàng đối thoại với đại diện miền Đông

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine cho biết họ sẽ không đàm phán với “những kẻ khủng bố”.

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine
NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

NATO: Nga chưa có dấu hiệu rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Putin thông báo, Nga đã rút quân ra khỏi khu vực biên giới, tuy nhiên thông tin này bị Tổng thư ký NATO phản bác.

Ukraine  kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn
Ukraine kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn

VOV.VN - Theo ông Deshchytsia, lượng thực thi pháp luật Ukraine cần có những hành động kiên quyết hơn trước thềm cuộc bầu cử.

Ukraine  kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn

Ukraine kiên quyết tổ chức bầu cử đúng thời hạn

VOV.VN - Theo ông Deshchytsia, lượng thực thi pháp luật Ukraine cần có những hành động kiên quyết hơn trước thềm cuộc bầu cử.

Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk
Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự lo ngại, vũ khí lỗi thời của Ukraine có thể gây ra những tổn thất ngoài ý muốn cho dân thường vô tội.

Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk

Ukraine sử dụng trực thăng, xe bọc thép đàn áp ở Slavyansk

VOV.VN - Giới chuyên gia quân sự lo ngại, vũ khí lỗi thời của Ukraine có thể gây ra những tổn thất ngoài ý muốn cho dân thường vô tội.

Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine
Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp này, vấn đề Ukraine tiếp tục là chủ đề chính được quan tâm hàng đầu.

Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine

Tổng thống Putin họp khẩn Hội đồng An ninh bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc họp này, vấn đề Ukraine tiếp tục là chủ đề chính được quan tâm hàng đầu.

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn
Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

VOV.VN - Sáng kiến được Nga, Mỹ ủng hộ và kêu gọi các bên nhanh chóng thực hiện.

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

Ukraine tổ chức hội nghị bàn tròn để giải quyết bất ổn

VOV.VN - Sáng kiến được Nga, Mỹ ủng hộ và kêu gọi các bên nhanh chóng thực hiện.

Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý
Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý

VOV.VN -  Tiếng nổ đạn súng cối và tiếng đọ súng đã vang lên ở một trạm kiểm soát bên ngoài thành phố Slavyansk.

Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý

Ukraine: Xung đột tại Slavyansk ngay trước trưng cầu dân ý

VOV.VN -  Tiếng nổ đạn súng cối và tiếng đọ súng đã vang lên ở một trạm kiểm soát bên ngoài thành phố Slavyansk.