Moderna bắt đầu thử nghiệm vaccine Covid-19 ở trẻ nhỏ

VOV.VN - Hôm qua (16/3), Moderna, nhà sản xuất một trong ba loại vaccine ngừa Covid-19 hiện được phép sử dụng tại Mỹ, thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine của mình ở trẻ em 6 tháng đến dưới 12 tuổi.

Động thái này khiến Moderna trở thành hãng sản xuất vaccine Covid-19 đầu tiên của Mỹ tiến hành thử nghiệm sản phẩm của mình trên trẻ sơ sinh. Công ty này dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm trên gần 7.000 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi ở Mỹ và Ca-na-đa.

Phát biểu với báo giới, Tiến sĩ Jacqueline Miller, bác sĩ nhi khoa và người phụ trách lĩnh vực điều trị của Moderna về các bệnh truyền nhiễm cho biết: "Sẽ có hai phần của cuộc nghiên cứu này. Phần đầu tiên là nơi chúng tôi sẽ tìm ra liều lượng vaccine thích hợp. Trẻ em thường cần liều lượng vaccine thấp hơn người lớn và chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi tìm ra liều lượng tốt nhất để tăng khả năng miễn dịch của chúng. Nhóm tuổi đầu tiên bắt đầu thử nghiệm sẽ là trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, tiếp theo là trẻ em từ 2 đến 6 tuổi và sau cùng là trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi.”

Công ty Moderna cho biết, nghiên cứu sẽ đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của hai liều vaccine Covid-19, ký hiệu là mRNA-1273 và được tiêm cách nhau 28 ngày. Nghiên cứu mới nhất của Công ty Moderna đang được thực hiện với sự hợp tác của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), và Cơ quan Phát triển và Nghiên cứu Y sinh Tiên tiến (BARDA).

Cả vaccine ngừa Covid-19 của Moderna và Phai-dơ (Pfizer) đã được các các cơ quan quản lý của Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp từ tháng 12 năm ngoái. Hai công ty này cũng đã cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine của họ và hy vọng sẽ có kết quả vào mùa Hè này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 nhờ Pfizer
EU có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 nhờ Pfizer

VOV.VN - Liên minh Châu Âu (EU) có thể duy trì các mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 trong quý này nhờ vào số vaccine của công ty Pfizer.

EU có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 nhờ Pfizer

EU có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 nhờ Pfizer

VOV.VN - Liên minh Châu Âu (EU) có thể duy trì các mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 trong quý này nhờ vào số vaccine của công ty Pfizer.

Nga bắt đầu thử nghiệm vaccine Sputnik-V trên bệnh nhân ung thư
Nga bắt đầu thử nghiệm vaccine Sputnik-V trên bệnh nhân ung thư

VOV.VN - Giám đốc trung tâm nghiên cứu Dịch tễ và vi trùng học Gamalei Alexander Ginzburg ngày 13/3 cho biết vaccine Sputnik-V không chống chỉ định sử dụng cho những người bị ung thư, ngoại trừ những trường hợp bệnh nhân đang hóa trị liệu.

Nga bắt đầu thử nghiệm vaccine Sputnik-V trên bệnh nhân ung thư

Nga bắt đầu thử nghiệm vaccine Sputnik-V trên bệnh nhân ung thư

VOV.VN - Giám đốc trung tâm nghiên cứu Dịch tễ và vi trùng học Gamalei Alexander Ginzburg ngày 13/3 cho biết vaccine Sputnik-V không chống chỉ định sử dụng cho những người bị ung thư, ngoại trừ những trường hợp bệnh nhân đang hóa trị liệu.

Philippines thành điểm nóng Covid-19 ở châu Á, WHO trấn an về sự an toàn của vaccine
Philippines thành điểm nóng Covid-19 ở châu Á, WHO trấn an về sự an toàn của vaccine

VOV.VN - Trong bối cảnh các chiến dịch tiêm chủng đang bị chậm lại do thiếu nguồn cung và sự hoài nghi của người dân, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế toàn cầu hôm qua (13/3) một lần nữa kêu gọi mọi người hãy tin tưởng vào các loại vaccine đã được cấp phép.

Philippines thành điểm nóng Covid-19 ở châu Á, WHO trấn an về sự an toàn của vaccine

Philippines thành điểm nóng Covid-19 ở châu Á, WHO trấn an về sự an toàn của vaccine

VOV.VN - Trong bối cảnh các chiến dịch tiêm chủng đang bị chậm lại do thiếu nguồn cung và sự hoài nghi của người dân, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chức y tế toàn cầu hôm qua (13/3) một lần nữa kêu gọi mọi người hãy tin tưởng vào các loại vaccine đã được cấp phép.