Mối quan hệ liên Triều lại căng thẳng

Quân đội Nhân dân Triều Tiên đe dọa đáp trả mạnh mẽ cho đến khi chấm dứt hoàn toàn các hành động khiêu khích từ phía Hàn Quốc.

Tưởng chừng đã có bước “đột phá” trong mối quan hệ ba bên, giữa CHDCND Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc, khi tuần trước Triều Tiên tuyên bố đình chỉ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tuy nhiên, mối quan hệ liên Triều lại trở nên căng thẳng khi Triều Tiên cực lực phản đối cuộc tập trận đang diễn ra giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ. 

Xe bọc thép của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận mới đây tại phía đông Seoul (Ảnh: AFP)
Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố nêu rõ, nước này phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành trong bối cảnh Triều Tiên vẫn đang đau buồn sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Tuyên bố cho rằng, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có hành động "khiêu khích nghiêm trọng", đi ngược lại mong muốn và ước nguyện của người dân Triều Tiên cũng như thế giới về sự ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ "có sự phản ứng thích đáng trước hành động đó”. Tuyên bố do phát thanh viên Đài Phát thanh và Truyền hình Triều Tiên đọc có đoạn nhấn mạnh: “CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến khi các hành động gây tổn hại đến phẩm giá của lãnh tụ Triều Tiên chấm dứt hoàn toàn. Cho đến khi có lời xin lỗi từ phía Hàn Quốc trước đất nước Triều Tiên về hành động của họ”.

Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuộc Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Quách Chơn Hui nhấn mạnh, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc đang đe dọa hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cho dù vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ-Triều Tiên vừa kết thúc đã đạt được những kết quả tích cực, với việc Triều Tiên đồng ý ngừng chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Quách Chơn Hui cho rằng, bằng cách dừng các cuộc tập trận quân sự, tìm kiếm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, tiến trình đàm phán 6 bên mới có thể được nối lại.

Cũng theo ông Quách Chơn Hui, Triều Tiên sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục hoạt động nhằm phá hoại nước này. Mỹ phải thay đổi chính sách đối đầu chống lại Triều Tiên trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế.

Ông Quách Chơn Hui cũng cho rằng, trở ngại chính của tiến trình tìm kiếm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là chính sách đối đầu của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi thị sát Bộ chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Kim Jong Un chỉ thị cho các quan chức tại Bộ chỉ huy này “luôn sẵn sàng chiến đấu và không khoan nhượng nếu kẻ thù hành động”. Ông Kim Jong Un cũng vừa đến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra lễ ký kết Hiệp định đình chiến Triều Tiên năm 1953.

Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và là lãnh đạo tối cao của Đảng Lao động Triều Tiên đã bày tỏ sự hài lòng vì các chiến sĩ Triều Tiên tại tiền đồn ở làng Bàn Môn Điếm luôn có trách nhiệm và đề cao cảnh giác trong khi làm nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên