Mông Cổ công bố kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội

Cả hai chính đảng hàng đầu của Mông Cổ đều không giành được tối thiểu 39 ghế để tự đứng ra thành lập Chính phủ mà sẽ buộc phải tìm kiếm liên minh cầm quyền.

Các ứng cử viên của Đảng Dân chủ Mông Cổ (MDP) đối lập cánh hữu đã vượt Đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền và giành số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này hôm 28/6.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Mông Cổ công bố ngày 30/6 cho biết Đảng Dân chủ Mông Cổ đã giành được 35,32% số phiếu ủng hộ, tương đương 22 ghế Quốc hội, hơn Đảng Nhân dân Mông Cổ  3 ghế (chỉ giành được 31,31% phiếu bầu).

Khối "Công bằng" với hai chính đảng tham gia gồm Đảng Nhân dân-Cách mạng Mông Cổ (MPRP) và Đảng Nhân dân-Dân chủ Mông Cổ (MPDP) về thứ ba với 22,31% số phiếu ủng hộ - tương đương 4 ghế, trong khi các ứng cử viên độc lập được 3 ghế. Tuy nhiên, khối này cho rằng cuộc bỏ phiếu là không công bằng.

Đại diện của đảng Nhân dân Mông Cổ, ông Radnaasanbuu cho biết: “Khi họ tổ chức kiểm lại phiếu, đáng ra họ phải chọn khu vực bỏ phiếu một cách ngẫu nhiên nhưng họ đã không làm điều này. Hơn nữa họ đã không kiểm lại phiếu bằng tay, đó là truyền thống mà họ lại sử dụng máy kiểm phiếu tự động một lần nữa và nói là không có sự khác biệt”.

Theo quy định của Hiến pháp Mông Cổ, Quốc hội nước này gồm 76 ghế, trong đó 48 ghế sẽ được bầu dựa trên đa số phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử, trong khi 28 ghế còn lại được phân chia theo tỷ lệ cho các chính đảng dựa trên kết quả số phiếu ủng hộ.

Với kết quả trên, cả hai chính đảng hàng đầu của Mông Cổ đều không giành được tối thiểu 39 ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ mà sẽ buộc phải tìm kiếm liên minh cầm quyền.

Tổng cộng có 544 ứng cử viên thuộc 11 đảng phái và 2 liên minh, đã ra tranh cử trong cuộc bầu cử này tại Mông Cổ. Hơn 1,98 triệu (chiếm 65% ) cử tri đã tham gia cuộc bầu cử này. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên