Một công dân Mỹ bị dẫn độ sang CH Séc xét xử về tội giết 4 người

VOV.VN - Tên này bị nghi ngờ đã đâm chết một người cô, một người chú và hai anh em họ trong một kỳ nghỉ tại thành phố Brno

Dahlgren bị kết tội vì giết chết 4 người.
Một công dân Mỹ 21 tuổi đã được dẫn độ sang CH Séc để tham gia một phiên tòa với cáo buộc đã giết chết bốn người thân của mình trong kỳ nghỉ hè tại nước này năm 2013. 

Đài phát thanh CH Séc cho biết Kevin Dahlgren đã bị áp giải tới sân bay quốc tế ở thủ đô Praha vào sáng 31/8. 

Tên này bị nghi ngờ đã đâm chết một người cô, một người chú và hai anh em họ trong một kỳ nghỉ tại thành phố Brno, CH Séc, hồi tháng 5/2013. Các quan chức CH Séc cho biết bốn nạn nhân đều bị đâm vào đầu và cổ, ba trong số họ đã bị thiêu sau đó.  

Kevin Dahlgren đã bị giam giữ ngay tại sân bay quốc tế ở thủ đô Washington khi hắn quay trở về Mỹ ngay sau kỳ nghỉ. 

Một phiên tòa tại thành phố Brno sẽ xét xử và ra phán quyết liệu công dân Mỹ này có phải ngồi tù tại CH Séc hay không. Nếu bị kết tội, Dahlgren sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Mỹ chỉ dẫn độ công dân của mình để truy tố ở nước ngoài trong trường hợp đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một công dân Mỹ bị dẫn độ sang CH Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên