Một lãnh đạo đối lập Tunisia bị ám sát bằng súng

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại nước này tiếp tục diễn biến trầm trọng 2 năm sau khi Tổng thống Ben Ali bị lật đổ.

Một trong những lãnh đạo chủ chốt của đảng Nidaa Tounes đối lập tại Tunisia, ông Chokri Belaïd đã bị sát hại trong một vụ tấn công bằng súng xảy ra hôm 5/2.

Gia đình ông Belaid cho biết, ông này bị sát hại khi vừa rời khỏi nhà riêng. Họ đồng thời cáo buộc đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền đứng đằng sau. Ông Belaid thuộc đảng đối lập cánh tả và nhiều lần có những phát biểu chỉ trích chính phủ hiện nay.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các vụ bạo lực chính trị- xã hội tại nước này tiếp tục diễn biến trầm trọng 2 năm sau các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Ben Ali.

Theo kế hoạch, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Tunisia dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới, trong đó tổng thống sẽ do cử tri bầu trực tiếp. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm làm dịu bầu không khí chính trị căng thẳng tại quốc gia Bắc Phi này/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Tunisia sẽ không từ chức vì bạo lực biểu tình
Thủ tướng Tunisia sẽ không từ chức vì bạo lực biểu tình

(VOV) -Thủ tướng Hamadi Jebali ngày 29/11 cho biết, ông sẽ không từ chức vì những cuộc biểu tình biến thành bạo lực vừa qua.

Thủ tướng Tunisia sẽ không từ chức vì bạo lực biểu tình

Thủ tướng Tunisia sẽ không từ chức vì bạo lực biểu tình

(VOV) -Thủ tướng Hamadi Jebali ngày 29/11 cho biết, ông sẽ không từ chức vì những cuộc biểu tình biến thành bạo lực vừa qua.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Tunisia
Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Tunisia

Những người biểu tình đã dùng bom xăng và gạch đá tấn công một đồn cảnh sát, đốt cháy 6 xe cảnh sát làm 40 người bị thương.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Tunisia

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Tunisia

Những người biểu tình đã dùng bom xăng và gạch đá tấn công một đồn cảnh sát, đốt cháy 6 xe cảnh sát làm 40 người bị thương.

Tunisia lấy làm tiếc về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ
Tunisia lấy làm tiếc về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ

(VOV) - Ngoại trưởng Tunisia khẳng định sẽ không để tái diễn các vụ việc tương tự.

Tunisia lấy làm tiếc về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ

Tunisia lấy làm tiếc về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ

(VOV) - Ngoại trưởng Tunisia khẳng định sẽ không để tái diễn các vụ việc tương tự.