Một lính Mỹ được Taliban thả sau 5 năm cầm tù

VOV.VN - Các quan chức cho biết lực lượng Taliban đã thả anh Bergdahl vào tối 31/5 theo giờ địa phương, ở miền đông Afghanistan.

Ngày 31/5, các quan chức Mỹ cho hay, một người lính Mỹ bị lực lượng Taliban bắt ở Afghanistan 5 năm về trước đã được trả tự do theo thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Người lính Mỹ được nhắc đến là Trung sĩ Bowe Bergdahl, 28 tuổi, được trao trả lại cho lực lượng Mỹ trong tình trạng sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, 5 tù nhân người Afghanistan trong nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo cũng đã bàn giao lại cho Qatar- nơi trung gian trong thỏa thuận thả tù nhân. Cũng theo thỏa thuận, các tù nhân không được rời khỏi Qatar trong vòng ít nhất một năm tới. 

Một bức ảnh chụp từ đoạn video ho thấy Trung sĩ Bowe Bergdahl bị lực lượng Taliban
bắt (Ảnh: AP)

Các quan chức cho biết lực lượng Taliban đã thả anh Bergdahl vào tối 31/5 theo giờ địa phương, ở miền đông Afghanistan, nơi gần biên giới Pakistan.

Được biết, Trung sĩ Bergdahl là lính Mỹ duy nhất bị bắt giữ bởi lực lượng Taliban ở Afghanistan. Các quan chức cho hay, hiện Trung sĩ Bergdahl đang trải qua bài kiểm tra y tế tại căn cứ Bagram Air Field, căn cứ chính của Mỹ ở Afghanistan

Hãng tin AFP dẫn lời nguồn tin Quốc phòng Mỹ nói, sau khi mọi thủ tục kiểm tra y tế hoàn tất, anh Bergdahl sẽ được đưa tới một trung tâm y tế ở Đức để giải tỏa sau những gì vừa trải qua.

Ngày 31/5, cha mẹ của Trung sĩ Bergdahl, ông Robert và bà Jani, đã đến gặp Tổng thống Obama tại Nhà Trắng chỉ một vài giờ sau khi ông Obama thông báo việc con trai họ đã được thả.

Sau khi gửi lời cảm đến đến những người đã giúp đỡ giải thoát cho con trai mình, ông Robert cho biết, con trai ông đã gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh sau 5 năm bị lực lượng Taliban giam giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Trung sĩ Bergdahl sẽ được "hỗ trợ tất cả những gì cần thiết để phục hồi, và chúng tôi cảm thấy rất biết ơn khi nghe tin anh Bergdahl sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên