Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức.

Các nước châu Á, cùng với Mỹ đã bắt đầu đóng cửa biên giới với khách du lịch đến từ Trung Quốc, trong bối cảnh dịch viêm phổi do chủng virus corona mới tiếp tục lan rộng. Số người tử vong đã tăng lên 259 và đã lan đến 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc mới đây đã kêu gọi cộng đồng thế giới không nên “quá hoảng loạn”.

 

Chính phủ nhiều nước trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Singapore đang áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn với khách Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm do chủng virus corona mới. Sự lây lan của dịch bệnh đang lan mạnh tại Trung Quốc ra ngoài tâm dịch Vũ Hán. Bô Y tế và Con người Mỹ hôm qua đã thông báo áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để đóng cửa biên giới hay cách ly khách du lịch đến từ Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán.

Bộ trưởng Y tế và Con người Mỹ ông Alex Azar tuyên bố: “Tổng thống đã ký một tuyên bố, trong đó sử dụng thẩm quyền của mình được nêu trong Đạo luật Di trí và Quốc tịch tạm thời cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài có nguy cơ lây truyền chủng virus corona mới. Theo đó, công dân nước ngoài, không phải là người thân trực hệ của công dân Mỹ và những người đã tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian này”. 

Trước Mỹ, Nhật Bản, Singapore và Mông Cổ đã đưa ra lệnh cấm đi lại với Trung Quốc. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nước này sẽ cấm nhập cảnh với những người không mang quốc tịch Nhật Bản gần đây đã đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Như vậy đây là lần đầu tiên luật cấm nhập cảnh của Nhật Bản được áp dụng để ngăn du khách từ một địa điểm cụ thể. Số liệu từ trang kiểm soát chuyến bay Flightradar24 cho thấy tính đến chiều qua theo giờ Nhật Bản, 91 chuyến bay quốc tế từ Trung Quốc đã bị hủy.

Động thái trên của phía Nhật Bản được đưa ra sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy 2 người Nhật trở về từ Vũ Hán đã dương tính với virus corona dù rằng không hề bộc lộ triệu chứng gì, như vậy sẽ khó nhận diện ra những người này hơn thông qua các biện pháp soi chiếu thông thường. Thông tin công bố gần đây cho thấy virus corona có thể lây lan từ người qua người mà không có triệu chứng.

Nếu như phần lớn các trường hợp vẫn là ở Trung Quốc, thì đã có hàng chục nước khác thông báo các trường hợp nhiễm bệnh và đáng lo ngại là bắt đầu xuất hiện những trường hợp lây nhiễm đầu tiên từ người sang người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, mà mới đây nhất là Thái Lan. Theo Cục phó Cục Kiểm soát Bệnh dịch Thái Lan Tanarak Pipat, ca nhiễm virus này là một tài xế taxi.

“Công dânThái Lan bị nhiễm bệnh không có ghi chép du lịch Trung Quốc và có thể đã bị nhiễm từ một người đã nhiễm từ Trung Quốc trở về. Chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ cao về dịch bệnh, do vẫn còn nhiều khách du lịch Trung Quốc ở Thái Lan”, ông Pipat nói.

Trong bối cảnh lo ngại quốc tế ngày một tăng, một máy bay chờ khoảng 200 người Pháp từ Vũ Hán hôm qua đã hạ cánh xuống gần thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp. Những người này sau đó đã ngay lập tức được cách ly trong 14 ngày tại một trại hè gần đó.

Một máy bay khác chở 83 người Anh và 27 người nước ngoài khác cũngkm về phía Tây, trong bối cảnh nước này vừa xác nhận 2 trường hợp nhiễm bệnh do chủng virus corona mới.

Tại Nga, sau khi thông báo 2 trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ngày 31/1, nước này cũng chuẩn bị sơ tán công dân ở Vũ Hán về nước.

Ngoài châu Á, các biện pháp phòng ngừa quốc tế cũng được tăng cường tại nhiều nước trên thế giới. Italy và Israel đã thông báo ngừng tất cả các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, trong khi khoảng 15 hãng hàng không, trong đó có Air France, British Airway và Lufhansa cũng ngừng khai thác các đường bay tới nước này.

Trong bối cảnh này, Tổ chức Y tế thế giới mới đây khuyến cáo các nước nên cân nhắc khi đưa ra các hạn chế về đi lại và giao thương trong thời kỳ y tế khẩn cấp toàn cầu, bởi điều này có thể gây rối hoạn hoạt động cứu trợ và ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế của các nước chịu ảnh hưởng.

Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới Christian Lindmeier cho biết: "Mỗi quốc gia thành viên là một quốc gia có chủ quyền, họ sẽ làm tốt nhất có thể để bảo vệ công dân của mình theo những gì họ tin là tốt nhất, bao gồm cả việc sơ tán. Trung Quốc thực hiện các biện pháp quyết liệt để cố gắng hạn chế sự lây lan, và đó là trong các quyền chủ quyền của họ. Tuy nhiên, nếu hạn chế đi lại, thì chúng tôi hy vọng chúng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn nhất có thể để tiếp tục dòng chảy cuộc sống bình thường tốt nhất có thể, nhưng tất nhiên là tăng cường giám sát và theo dõi, để tránh sự lây lan của bệnh tật. "

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Từ Thần thì kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức. Ông đồng thời nhấn mạnh, Tổ chức Y tế thế giới vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona
Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona
Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona

VOV.VN - Sáng 1/2, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona tại nước này.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona

VOV.VN - Sáng 1/2, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận trường hợp thứ 12 nhiễm virus corona tại nước này.

Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona
Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định các cơ sở sản xuất khẩu trang, trang phục bảo vệ, vật tư y tế khác sẽ hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona

Trung Quốc tăng cường sản xuất khẩu trang trong cơn bão dịch corona

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định các cơ sở sản xuất khẩu trang, trang phục bảo vệ, vật tư y tế khác sẽ hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân.