Một nhà báo Mỹ phải làm chứng tại tòa vì vụ rò rỉ tin mật

VOV.VN - James Risen, phóng viên của tờ Thời báo New York Times phải làm chứng về vụ án rò rỉ thông tin mật liên quan đến chính phủ Mỹ.

Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ ngày 19/07 đã ra phán quyết buộc James Risen phóng viên của tờ Thời báo New York Times, Mỹ phải ra tòa làm chứng trong một vụ án về rò rỉ thông tin mật liên quan đến chính phủ Mỹ.

Nhà báo Risen (Ảnh: Reuters)

Theo đó, các công tố viên Mỹ đã yêu cầu phóng viên James Risen, tác giả của cuốn sách “Nhà nước chiến tranh: Lịch sử bí ẩn của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và chính quyền Bush”, phải ra tòa làm chứng về vụ án liên quan đến cuốn sách. Theo kết luận điều tra, những thông tin mà James Risen có được là nhờ những tiết lộ của cựu nhân viên Cục tình báo Trung ương Mỹ Jeffrey Sterling.

Hiện các công tố viên Liên bang đang cáo buộc Sterling đã cung cấp tài liệu cho Risen. Tuy nhiên, đến nay, Sterling vẫn không nhận tội.

Phán quyết của Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ nêu rõ, nhà báo không được đặc quyền so với các công dân khác của Mỹ, có nghĩa là nhà báo và các phóng viên vẫn phải ra hầu tòa như các công dân khác. Nếu không, tòa án sẽ không thể đưa ra phán quyết.

Phán quyết trên được xem là có thể làm ảnh hưởng đến những nỗ lực của Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder trong việc nâng cao mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ và giới truyền thông. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra các quy định mới thắt chặt việc các thẩm phán được quyền thu giữ các bằng chứng của nhà báo khi điều tra về các vụ rò rỉ thông tin mật. Theo kế hoạch, tuần tới, Quốc hội Mỹ sẽ thảo luận về một bộ luật mới có các quy định thiên về bảo vệ giới truyền thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp bắt giữ 2 thanh niên dọa sát hại nhà báo
Pháp bắt giữ 2 thanh niên dọa sát hại nhà báo

(VOV) -Ngày 23/9, hai nam thanh niên đe dọa sát hại nhà báo của Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Pháp bắt giữ 2 thanh niên dọa sát hại nhà báo

Pháp bắt giữ 2 thanh niên dọa sát hại nhà báo

(VOV) -Ngày 23/9, hai nam thanh niên đe dọa sát hại nhà báo của Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9
Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9

(VOV) - Bộ Ngoại giao Lào đã hoàn tất công tác chuẩn bị với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu.

Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9

Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9

(VOV) - Bộ Ngoại giao Lào đã hoàn tất công tác chuẩn bị với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu.

Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về
Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về

(VOV) -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, hai nhà báo Pháp bị cho là mất tích tại Syria tháng trước vẫn còn sống.

Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về

Pháp sẽ nỗ lực để 2 nhà báo mất tích ở Syria được trở về

(VOV) -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, hai nhà báo Pháp bị cho là mất tích tại Syria tháng trước vẫn còn sống.

Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua
Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua

(VOV) - Hầu hết các nhà báo bị giết hại do đưa tin liên quan đến tham nhũng và tội phạm.

Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua

Hơn 90% các vụ sát hại nhà báo bị bỏ qua

(VOV) - Hầu hết các nhà báo bị giết hại do đưa tin liên quan đến tham nhũng và tội phạm.